[Fact-check] TP.HCM bác bỏ thông tin về bản đồ phân vùng dịch

Theo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố chưa hề ban hành và công bố bảng phân vùng dịch của thành phố theo các dấu hiệu màu sắc vùng “đỏ, cam, vàng, xanh” như đang lan truyền.

Từ chiều 21/8, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội một bảng phân vùng dịch theo màu sắc được cho là được Thành pố Hồ Chí Minh ban hành. Ngay sau đó, địa phương đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. 

Trước thông tin Thành phố phân vùng dịch thành các: "Vùng xanh", "vùng vàng", "vùng đỏ"..., giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: “Cho đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Sở Thông tin - Truyền thông thành phố chưa hề ban hành và công bố bảng phân vùng dịch của thành phố theo các dấu hiệu màu sắc vùng “đỏ, cam, vàng, xanh” như đang lan truyền trên mạng.

Việc phân vùng không đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhiều người vì liên quan trực tiếp đến người dân như việc đi chợ mua sắm thực phẩm thiết yếu khi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16./.

(Vietnam+)