FARC: Đàm phán tại Colombia không thể kết thúc trong năm nay

Thủ lĩnh FARC đã bác bỏ khả năng có thể hoàn tất tiến trình đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc xung đột vũ trang với Chính phủ Colombia trong năm 2014.
FARC: Đàm phán tại Colombia không thể kết thúc trong năm nay ảnh 1Các thủ lĩnh FARC Ivan Marquez (phải) và Rodrigo Granda trong cuộc họp báo sau khi đạt thỏa thuận với đại diện Chính phủ Colombia ở Havana, Cuba ngày 16/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, thủ lĩnh nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Rodrigo Londono, biệt danh Timochenko, đã bác bỏ khả năng có thể hoàn tất tiến trình đàm phán hòa bình và ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột vũ trang với Chính phủ Colombia trong năm 2014.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Timochenko cho biết mặc dù FARC luôn mong muốn kết thúc cuộc hòa đàm với chính phủ trong thời gian sớm nhất, song nếu đánh giá một cách khách quan thì thời hạn cuối hoàn tất vào cuối năm nay là không khả thi.

Theo thủ lĩnh của FARC, lộ trình thảo luận về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang sẽ được bắt đầu từ ngày 12/8 và có thể kéo dài ít nhất là 4 tháng.

Tiếp theo đó sẽ là 2 điểm còn lại cũng hết sức quan trọng và không hề đơn giản là vấn đề giải giáp và ngừng bắn song phương.

Ông Timochenko cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình đàm phán, phía FARC đã đề xuất việc ngừng bắn song phương ngay lập tức, song chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos đã bác bỏ.

Liên quan tới việc đền bù cho khoảng 5,5 triệu nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang, ông Timochenko cho rằng phương án tối ưu là để cho chính các nạn nhân tham gia vào việc xác định các biện pháp bồi thường được cho là công bằng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục