Colombia kêu gọi Quốc hội ủng hộ hòa đàm với nhóm vũ trang

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos kêu gọi giới lập pháp ủng hộ các nỗ lực của chính phủ trong việc hòa đàm với các phe đối lập.
Colombia kêu gọi Quốc hội ủng hộ hòa đàm với nhóm vũ trang ảnh 1Tổng thống Juan Manuel Santos. (Nguồn: topnews.in)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 20/7 đã khai mạc phiên làm việc đầu tiên của Quốc hội mới, kêu gọi giới lập pháp ủng hộ các nỗ lực của chính phủ trong việc đối thoại với phe đối lập và khép lại 50 năm xung đột tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu khai mạc, vị Tổng thống vừa tái đắc cử nhiệm kỳ hai khẳng định Bogota đang đứng trước thử thách lớn song hoàn toàn có thể vượt qua để mở ra cơ hội kết thúc cuộc xung đột vũ trang kéo dài nửa thế kỷ nhằm hướng tới một nền hòa bình toàn diện.

Hai nhóm vũ trang lớn nhất Colombia là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) cũng ra tuyên bố chung hối thúc giới làm luật ủng hộ tiến trình hòa đàm. Tuyên bố nêu rõ Bogota đang đứng trước ngưỡng cửa hòa giải dân tộc và đã đến lúc Quốc hội cần đưa ra các quyết định thúc đẩy sự thống nhất quốc gia.

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với các nhóm vũ trang là nội dung chủ chốt trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Santos. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo ông Santos sẽ gặp phải trở ngại từ phía cựu Tổng thống Alvaro Uribe, chính trị gia theo đường lối bảo thủ vốn phản đối gay gắt các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và FARC.

Trước đó, trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3, đảng Trung tâm Dân chủ của ông Uribe đã giành được 20% số ghế tại Thượng viện và gần 10% số ghế tại Hạ viện, trong khi đảng U (Đoàn kết) của Tổng thống Santos chiếm đa số tại cả hai viện Quốc hội.

Theo kế hoạch, chính phủ Colombia sẽ tìm kiếm sự hậu thuẫn của Quốc hội trong các cải cách về thuế, chế độ hưu trí, y tế và hệ thống tư pháp.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và FARC được khởi động tại thủ đô La Habana của Cuba từ tháng 11/2012. Đến nay, hai bên đã đạt được đồng thuận về 3 nội dung chính, gồm chính sách nông thôn, hoạt động chính trị của FARC dưới vai trò một chính đảng đối lập và chống buôn bán ma túy.

Hiện tại, hai bên đang đàm phán về nội dung bồi thường cho các nạn nhân xung đột vũ trang trước khi bước vào hai nội dung cuối cùng là giải giáp vũ khí của FARC và trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Ngoài FARC, chính phủ Colombia cũng đã khởi động các cuộc hòa đàm tương tự với ELN, nhóm vũ trang lớn thứ hai tại Colombia (sau FARC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.