FARC tố vụ ném bom của quân đội Colombia là hành động “giết người”

FARC tố cáo việc quân đội Chính phủ Colombia ném bom vào doanh trại của FARC làm 18 tay súng thiệt mạng là hành động “giết người.”
FARC tố vụ ném bom của quân đội Colombia là hành động “giết người” ảnh 1Phái đoàn FARC (trái) và đại diện Chính phủ Colombia tại cuộc họp của Tiểu ban kỹ thuật, một phần trong tiến trình đàm phán ở La Habana ngày 5/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, Tư lệnh Pastor Alape, thành viên phái đoàn đàm phán hòa bình của nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), đã tố cáo việc lực lượng quân đội Chính phủ ném bom vào doanh trại của FARC tại khu vực phía Tây Nam Cauca, làm 18 tay súng thiệt mạng và 2 người bị thương, là hành động “giết người.”

Phát biểu tại La Habana, nơi đang diễn ra vòng đàm phán 37 giữa FARC và đại diện Chính phủ Colombia về việc thiết lập hòa bình ở quốc gia Nam Mỹ, ông Alape nhấn mạnh “việc ném một quả bom 250kg giữa đêm khi tất cả đang ngủ là hành động giết người,” đồng thời cho rằng việc ngừng bắn đơn phương là bất khả thi.

Ông khẳng định hòa bình là con đường duy nhất để chấm dứt chết chóc.

Cuộc tấn công vào khu vực các tay súng FARC đồn trú đêm 21/5 là một đòn mạnh nhất giáng vào tổ chức vũ trang này kể từ khi cuộc hòa đàm bắt đầu vào tháng 12/2012.

Sự việc này sẽ làm gia tăng áp lực với đại diện của hai bên đang tham gia đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục