Một bức hình đăng tải trên trang mạng của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Tổng thống Erdogan và Thủ tướng al-Sarraj đang đứng cạnh nhau, song không có thêm thông tin chi tiết nào.
Người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA), ông Fayez al-Sarraj và người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA), Tướng Haftar, đã không có cuộc gặp mặt trực tiếp tại Đức.
Các chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng 3 quốc gia nói trên “đã thỉnh thoảng và thường xuyên ngang nhiên cung cấp các loại vũ khí cho Lybia mà hầu như không có bất kỳ nỗ lực nào để che đậy nguồn gốc.”
Ông Fayez al-Sarraj cho rằng các bên cần phải làm điều gì đó một cách nhanh chóng vì tình hình xấu đi ở Libya có thể đẩy 800.000 người di cư từ Libya tràn vào Italy và châu Âu.
Ngày 20/7, Thủ tướng Libya cho biết nước này bác bỏ kế hoạch của EU thành lập các trung tâm tiếp nhận người di cư tại Libya để ngăn chặn những người xin tị nạn tới Tây Âu.
Ngày 8/1, Thủ tướng GNA được LHQ hậu thuẫn Fayez al-Sarraj đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với kế hoạch hành động do người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của LHQ đề xuất.
Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) do Liên hợp quốc hậu thuẫn, ông Fayez al-Sarraj khẳng định việc tổ chức một cuộc bầu cử có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.
Người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya Fayez al-Sarraj và Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya đã có cuộc gặp gỡ tại thủ đô Cairo (Ai Cập).
Các bên tham gia hội nghị nhất trí không sử dụng biện pháp quân sự tại Libya, thay vào đó sẽ hỗ trợ Libya đào tạo quân đội và thúc đẩy dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí.
Ngày 8/5, tân Thủ tướng Libya al-Sarraj kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí và giải tỏa tài sản ở nước ngoài.
Tân Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong quốc chiến chống chủ nghĩa khủng bố bằng cách dỡ bỏ một lệnh cấm vận vũ khí.
Các đại sứ của Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã tới thủ đô Tripoli của Libya để ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc mới trong nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này.
Người đứng đầu chính phủ ở Tripoli, ông Khalifa Ghweil đã ra tuyên bố yêu cầu các bộ trưởng trong chính phủ của ông không từ chức, đồng thời đe dọa sẽ “truy tố” những ai hợp tác với chính phủ mới.
Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Libya Martin Kobler đã tới thủ đô Tripoli để gặp Thủ tướng chính phủ đoàn kết Fayez al-Sarraj và các thành viên chính phủ được Liên hợp quốc bảo trợ này.
Vừa đến thủ đô Tripoli, ông Fayez al-Sarraj, người đứng đầu chính phủ đoàn kết Libya được Liên hợp quốc bảo trợ đã bị phía chính quyền kiểm soát thủ đô yêu cầu rời khỏi nơi này.