Chiều 30/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tham quan không gian Tết Việt 2024 và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới.
Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Philippines đã trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác kinh tế mới giữa hai nước.
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, nước này và Philippines cần tăng cường liên lạc, làm sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau; tạo thuận lợi cho hợp tác, bảo đảm quan hệ song phương phát triển lành mạnh.
Ngay trong cuộc gặp Tổng thống Marcos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tái khẳng định mối quan hệ lâu đời giữa hai nước, nhấn mạnh cam kết mang tính kiên định của Washington với Manila.
Cơn bão đã suy yếu một chút, nhưng sức gió vẫn duy trì 185 km/h và gió giật lên tới 240 km/h. Thống kê ban đầu cho thấy đã có ít nhất 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng tại tỉnh Bulacan của Philippines.
Tổng thống Biden và Tổng thống Marcos đều nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tại khu vực này.
Ngoại trưởng Blinken bày tỏ hy vọng mối quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời Washington cam kết thực thi Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức và ông Ferdinand Marcos Jr. được bầu làm Tổng thống Philippines đánh dấu sự thay đổi lãnh đạ
Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos cho biết đã thảo luận với Đại biện lâm thời Mỹ về Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng cho phép quân đội Mỹ tiến hành hoạt động giao lưu trên lãnh thổ Philippines.
Các tuyên bố của ông Ferdinand Marcos Jr. cho thấy nhà lãnh đạo này định hướng Philippines sẽ không gắn bó với liên minh với Mỹ, cũng như sẽ không tạo ra mối quan hệ đối tác mới với Trung Quốc.
Reuters dẫn số liệu không chính thức cho biết ông Marcos đã nhận được 24,75 triệu phiếu ủng hộ trong tổng số 75,65% số phiếu bầu đã kiểm, bỏ xa đối thủ là Phó Tổng thống Maria Leonor Robredo.
Hơn 1.000 người đã xuống đường diễu hành tại thủ đô Manila của Philippines để phản đối cuộc chiến chống ma túy khốc liệt do Tổng thống nước này Rodrigo Duterte phát động
Khoảng 2.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối kế hoạch của Tổng thống Duterte đưa thi hài cố độc tài Ferdinand Marcos về Nghĩa trang Anh hùng Dân tộc ở Manila.
Tổng thống sắp mãn nhiệm của Philippines, ông Aquino cảnh báo Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte có thể đi theo con đường độc tài giống cố độc tài Ferdinand Marcos từng cai trị Philippines 20 năm.
Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr. sẽ ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 với tham vọng khôi phục tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc Marcos.