Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về cái chết của giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị Ankara truy nã với cáo buộc phản quốc vì liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết sẽ đề nghị dẫn độ 33 cá nhân mà Ankara coi là vi phạm pháp luật nước này, trong đó 12 người từ Phần Lan và 21 người từ Thụy Điển.
Dự kiến vào ngày 15/5 tới, hai nước Phần Lan và Thụy Điển sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.
Các đối tượng bị bắt giữ được cho là có liên quan tới mạng lưới do giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 ở nước này.
Trong phiên tòa mới nhất xét xử các đối tượng tình nghi trong cuộc đảo chính, tòa án ở Ankara đã điều tra vai trò của 497 cựu quân nhân, trong đó có các thành viên thuộc lực lượng an ninh tổng thống.
Theo Anadolu, lực lượng chống khủng bố và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp thực hiện truy quét đồng loạt tại 25 tỉnh trên cả nước để bắt giữ 115 người, bao gồm cả binh sỹ đang tại ngũ.
Theo Hãng thông tấn Anadolu, ngày 19/1, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh tạm giam đối với 238 quân nhân bị cáo buộc có quan hệ với mạng lưới được cho là đứng sau một âm mưu đảo chính hồi năm 2016.
Nhằm ngăn chặn những mầm mống gây đảo chính, chính quyền Ankara đã bắt giữ hơn 77.000 người trong khi khoảng 150.000 công chức, quân nhân và các thành phần khác bị sa thải.
Mỹ đã bày tỏ "thất vọng sâu sắc" sau khi Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù đối với phiên dịch viên của Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, với tội danh tiếp tay cho khủng bố.
Theo hãng thông tấn Anadolu, chiến dịch trên của cảnh sát diễn ra tại 22 tỉnh thành, hiện đã bắt được 145 nghi can, phần lớn là những người đương chức.
Cảnh sát đã tiến hành nhiều chiến dịch tại 16 tỉnh trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ để bắt giữ những đối tượng này, trong đó có 8 binh sỹ tại ngũ, theo lệnh của Văn phòng Trưởng công tố ở Istanbul.
Văn phòng công tố thành phố Istanbul đã ra lệnh bắt giữ 2 dân thường và 52 quân nhân; trong đó có 2 đại tá đã nghỉ hưu, 1 trung tá đang tại ngũ và 2 thiếu tá.
Tổng thống Erdogan trước đó cũng đã tuyên bố không chấp nhận Mỹ trì hoãn thực thi thỏa thuận mà hai bên đã nhất trí ngày 7/8 vừa qua về việc thiết lập một vùng an toàn tại Syria.
Lực lượng chống khủng bố và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch truy quét và bắt giữ một số đối tượng, trong đó có nhiều cựu cảnh sát, nghi có liên hệ với giáo sỹ Fethullah Gulen.
Tại phiên tòa, các công tố viên cho rằng Metin Topuz có nguy cơ bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị xét xử do đó đối tượng này cần tiếp tục bị giam giữ ở thành phố Istanbul.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao do tình nghi có liên hệ với mạng lưới của giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ bị cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính bất thành năm 2016.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 51 người, trong đó đa số là các binh lính đang phục vụ trong quân đội, bị tình nghi có mối liên hệ với Tổ chức khủng bố FETO ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/3 đã kết án tù chung thân đối với 15 đối tượng, trong đó có bốn người từng là cảnh sát trưởng, với tội danh “tìm cách lật đổ chính phủ" hồi năm 2013.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 47 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến mạng lưới ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính quân sự bất thành ở nước này hồi tháng 2016.