Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về cái chết của giáo sỹ Fethullah Gulen tại Mỹ

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về cái chết của giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị Ankara truy nã với cáo buộc phản quốc vì liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016.

Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ ngày 18/7/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ ngày 18/7/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/10 đã thông báo về cái chết của Fethullah Gulen, người đứng đầu phong trào tôn giáo và xã hội xuyên quốc gia mang tên Fethullah Gulen, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính bất thành vào năm 2016.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội X, Herkul - trang web đăng tải những bài thuyết giảng của ông Gulen cũng thông báo vị giáo sỹ Hồi giáo này đã qua đời vào tối 20/10 (theo giờ địa phương) tại một bệnh viện ở Mỹ nơi ông đang được điều trị.

Ông Gulen, sinh năm 1941, đã sinh sống nhiều chục năm qua tại bang Pennsylvania của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã ông này với cáo buộc phản quốc vì liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016, làm 252 người thiệt mạng và 2.734 người bị thương.

Chính quyền Ankara đã nhiều lần yêu cầu dẫn độ ông này từ Mỹ về nước để xét xử, nhưng chưa được Washington chấp thuận.

Kể từ khi đập tan cuộc đảo chính đó, Chính quyền Ankara thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt, đồng thời tuyên bố sẽ xóa sổ mạng lưới của giáo sỹ Gulen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.