Fred Hollows giúp bệnh viện mắt hệ thống IT

Ngày 28/4, Bệnh viện mắt Trung ương đã khánh thành trung tâm quản trị mạng do Quỹ Fred Hollows (FHF) của Australia và Bộ y tế Việt Nam tài trợ nhằm tăng cường hệ thống quản lý thông tin trong ngành y tế.

Ngày 28/4, Bệnh viện mắt Trung ương đã khánh thành trung tâm quản trị mạng do Quỹ Fred Hollows (FHF) của Australia và Bộ y tế Việt Nam tài trợ nhằm tăng cường hệ thống quản lý thông tin trong ngành y tế.
 
"Chúng tôi xem đây như một bước đệm đầu tiên cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu hướng đến cộng đồng," ông Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh Viện mắt Trung ương nói với Vietnam+.
 
Giám đốc chương trình FHF Việt Nam, Bác sỹ Huỳnh Tấn Phúc cho biết FHF đã dành 100.000 USD cho trung tâm, chiếm gần một nửa tổng số vốn xây dựng trung tâm và một phần ba trong tổng số vốn quỹ này dành cho bệnh viện mắt hàng năm.
 
Từ nay đến cuối năm 2010, hệ thống mạng lưới của trung tâm sẽ được kết nối băng thông rộng, từ đó toàn bộ hệ thống thông tin tại các khoa, phòng trong bệnh viện sẽ kết nối với Bộ Y tế, các trường đại học, cơ sở chăm sóc mắt trong nước cũng như quốc tế.
 
Quỹ Fred Hollows gần đây đã công bố tiếp tục tài trợ 2,5 triệu USD cho dự án "Chăm sóc mắt cộng đồng" tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam từ năm 2009-2012. Khoảng 16.000 người mù tại năm tỉnh gồm Phú Yên, Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Định và Vĩnh Long sẽ hưởng lợi từ dự án này.
 
Trong hai năm qua, FHF đã đào tạo cho 500 cán bộ nhãn khoa, 50 phẫu thuật viên, 3.000 nhân viên y tế trường học, và cán bộ y tế thôn/ xã. Tổ chức này còn cung cấp các trang thiết bị nhãn khoa lên đến hơn 1 triệu USD, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng, giúp 20.000 bệnh nhân thoát khỏi tình trạng mù lòa do đục thuỷ tinh thế, xây dựng và nâng cấp 16 cơ sở chăm sóc mắt tại các tỉnh dự án.
 
Quỹ FHF là một tổ chức phi chính phủ, họat động nhân đạo phi lợi nhuận. Quỹ được thành lập tại Australia năm 1993, mang tên cố giáo sư nhãn khoa người Australia Fred Hollows. Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, FHF được ghi nhận là đã mang phương pháp mổ đục thủy tinh thể theo công nghệ Australia vào Việt Nam./.
 
Việt Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục