Các đường ống có nhiệm vụ đẩy thiết bị thu hồi mảnh vỡ chứa thanh nhiên liệu nóng chảy vào bể chứa của lò phản ứng số 2 để thu thập mảnh vỡ nhưng thứ tự nói trên đã bị đặt nhầm.
Các cuộc tham vấn về việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển sẽ diễn ra sớm nhất vào đầu năm 2024, với sự tham gia của giới chức các cơ quan chính phủ có liên quan tới vấn đề này.
Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành giám định khẩn cấp về mức độ phóng xạ tại khoảng 30 địa điểm thuộc lãnh hải nước này và vùng biển quốc tế lân cận kể từ ngày 24/8.
Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 của TEPCO, vốn đã bị hư hại trong thảm họa hạt nhân năm 2011 - ra biển vào mùa Hè này.
Hệ thống xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của TEPCO bao gồm các cơ sở tích trữ, điểm giám sát môi trường và đường dẫn từ khu chứa nước thải nhiễm xạ ra biển dài khoảng 1km, cách mặt biển 12m.
Theo phán quyết của Tòa án quận Tokyo năm 2019, 3 bị cáo đã được miễn khỏi cáo buộc tắc trách dẫn đến hậu quả gây chết người và thương tích trong sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1.
Trong vụ kiện, 48 cổ đông yêu cầu các lãnh đạo của TEPCO bồi thường tổng cộng khoảng 22.000 tỷ yen (160 tỷ USD) và đây là khoản tiền yêu cầu bồi thường lớn nhất trong một vụ kiện dân sự ở Nhật Bản.
Thỏa thuận nêu rõ IAEA hợp tác với Chính phủ Nhật Bản tổ chức đánh giá về mặt quy định, tính năng an toàn của Hệ thống Xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS), tổ chức giám sát và kiểm tra trên biển.
Các nguyên đơn bao gồm cả cư dân địa phương đã kiến nghị đình chỉ hoạt động đối với các lò phản ứng số 3 và 4 tại nhà máy điện hạt nhân Genkai ở tỉnh Saga, Tây Nam Nhật Bản, do lo ngại về an toàn.
Ngày 19/12, Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc cho biết, nước này tiến hành diễn tập toàn quốc về khả năng phản ứng trong tình huống xảy ra khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản.
Đây sẽ là lò phản ứng điện hạt nhân thứ 3 của Nhật Bản tái khởi động theo quy định mới về an toàn sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.
Đây sẽ là lò phản ứng điện hạt nhân thứ 3 của Nhật Bản tái khởi động theo quy định mới về an toàn sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.
Nhật Bản đã hoàn thành việc chuyển tất cả nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng số 4 tại nhà máy Fukushima số 1.
1.331 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng đã được chuyển đến một tòa nhà khác, nơi có đủ điều kiện để giữ mát các thanh nhiên liệu ổn định hơn bể chứa ở tòa nhà lò phản ứng số 4.