Lường trước khả năng phát sinh các trường hợp khiếu nại vào sát thời điểmtháng 3/2014, Chính phủ Nhật Bản đang tính đến việc đề xuất với Quốc hội thôngqua dự luật trên vào cuối tháng Tư này.
Hiện nay, Trung tâm giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do điện nguyêntử của Chính phủ đang đóng vai trò trung gian hoà giải trong các cuộc thươnglượng giữa TEPCO và người bị hại.
Theo dự luật mới, trong trường hợp các cuộc thương lượng này kết thúc màkhông có kết quả gì ngay cả khi đã quá thời hiệu theo luật định, trong vòng 1tháng kể từ ngày kết thúc thương lượng, tòa án vẫn có thể thụ lý yêu cầu bồithường thiệt hại của đương sự.
Tháng Hai vừa qua, kế hoạch kinh doanh đặc biệt của TEPCO mà Chính phủ NhậtBản đã xác nhận có ghi rõ rằng vào thời điểm quá 3 năm sau khi phát sinh sự cốhạt nhân, “TEPCO sẽ không tiến đến tình trạng có thể tuyên bố hết thời hiệu.”
Tuy nhiên, con số các đơn yêu cầu bồi thường gửi đến Trung tâm giải quyết bồithường tính đến cuối tháng Ba vừa qua vào khoảng 6.000 vụ. Hiện đang xuất hiệnnhững lo ngại rằng tiến trình hòa giải sẽ bị chậm trễ trong khi thời điểm hếthiệu lực giải quyết bồi thường theo luật định đang đến gần./.