Chuyển xong nhiên liệu hạt nhân khỏi lò số 4 tại Fukushima 1

Nhật Bản đã hoàn thành việc chuyển tất cả nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng số 4 tại nhà máy Fukushima số 1.
Chuyển xong nhiên liệu hạt nhân khỏi lò số 4 tại Fukushima 1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/12, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết đã hoàn thành việc chuyển tất cả nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng số 4, vốn bị hư hại nghiêm trọng do thảm họa động đất sóng thần năm 2011.

Tổng cộng có 1.535 thanh nhiên liệu, trong đó có 1.331 thanh đã qua sử dụng và 204 thanh chưa sử dụng, đã được chuyển tới các toà nhà khác sau chiến dịch kéo dài một năm của TEPCO, nhằm làm giảm các nguy cơ phơi nhiễm của các thanh nhiên liệu trong trường hợp xảy ra động đất hoặc các tai nạn khác.

Người đứng đầu nhà máy Akira Ono nhấn mạnh hoàn thành việc di chuyển các thành nhiên liệu là một dấu mốc quan trọng, đồng thời khẳng định TEPCO sẽ vẫn thận trọng vì quá trình cho dừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân sẽ còn kéo dài.

Việc dọn sạch nhà máy hạt nhân Fukushima số 1, dự kiến sẽ kéo dài hàng thập kỷ, đã bị trì hoãn do nguồn nước nhiễm xạ dâng lên tại khu vực.

Vào thời điểm xảy ra động đất sóng thần vào năm 2011, các lò phản ứng số 1, 2, 3 tại nhà máy Fukushima số 1 đang hoạt động, dẫn đến tình trạng rò rỉ phóng xạ. Lò phản ứng số 4 đã ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ nên tránh được tình trạng rò rỉ phóng xạ, nhưng việc lưu giữ nhiên liệu hạt nhân ở một tòa nhà đã bị hư hại này vẫn gây lo ngại.

TEPCO hy vọng có thể bắt đầu di chuyển các thanh nhiên liệu khỏi bể chứa các thanh đã qua sử dụng trong lò số 3 vào tháng 4/2015, và lò số 1 vào năm 2017.

Đây là một bước đi quan trọng trước khi tách các thanh nhiên liệu bị tan chảy, song vẫn chưa thể chắc chắn rằng quá trình sẽ diễn ra suôn sẻ do mức độ phóng xạ cao tại các lò phản ứng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục