IAEA đánh giá công tác tháo dỡ tại nhà máy Fukushima

19 chuyên gia thuộc IAEA đã bắt đầu đánh giá công tác tháo dỡ đang được triển khai tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
IAEA đánh giá công tác tháo dỡ tại nhà máy Fukushima ảnh 1Trưởng đoàn IAEA tại Nhật Bản Juan Carlos Lentijo (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 25/11, một phái đoàn gồm 19 chuyên gia thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã bắt đầu đánh giá công tác tháo dỡ đang được triển khai tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vốn bị hư hại nặng sau trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.

Phát biểu với các phóng viên, trưởng phái đoàn IAEA Juan Carlos Lentijo cho biết các chuyên gia sẽ tập trung đánh giá toàn bộ tiến trình mà Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang triển khai nhằm quản lý nước nhiễm xạ cũng như việc chuyển các thanh nhiên liệu hạt nhân ra khỏi bể chứa trong lò phản ứng số 4 tới nơi an toàn.

Ngoài ra, các chuyên gia IAEA cũng sẽ tư vấn cho phía Nhật Bản các biện pháp kiểm soát tốt hơn đối với lượng nước nhiễm xạ đang tích tụ tại nhà máy do việc bơm nước liên tục vào ba lò phản ứng bị hư hại nhằm làm nguội các lò này.

Trước đó, ngày 18/11, TEPCO - đơn vị vận hành nhà máy Fukushima số 1 - đã bắt đầu tháo dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni ra khỏi lò phản ứng số 4.

Dự kiến, công tác di dời hơn 1.000 thanh nhiên liệu của lò phản ứng số 4 sẽ được thực hiện tới cuối năm 2014, trong khi việc dỡ bỏ hoàn toàn lò này ước tính có thể mất khoảng 30-40 năm.

Ngoài ra, TEPCO cũng lên kế hoạch chuyển các thanh nhiên liệu của các lò phản ứng 1, 2 và 3 trước năm 2020.

Theo kế hoạch, nhóm chuyên gia IAEA sẽ hoàn thành báo cáo sơ bộ về những phát hiện của mình vào ngày 4/12 và công bố báo cáo cuối cùng vào khoảng 2 tháng sau đó.

Đây là lần thứ hai Nhật Bản chấp nhận cho IAEA tới đánh giá công tác tháo dỡ tại lò phản ứng số 1 và số 4 tại nhà máy Fukushima. Phái đoàn IAEA đầu tiên tới Nhật Bản hồi tháng Tư vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục