Nhật Bản tăng gấp đôi khoản hỗ trợ tài chính cho TEPCO

Nhật Bản sẽ tăng khoản hỗ trợ tài chính cho TEPCO lên mức 86 tỷ USD nhằm xử lý các hậu quả của sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima.
Nhật Bản tăng gấp đôi khoản hỗ trợ tài chính cho TEPCO ảnh 1Hai lò phản ứng số 5 và 6 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản sẽ tăng gần gấp đôi khoản hỗ trợ tài chính cho công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, lên mức 86 tỷ USD, trong bối cảnh Tokyo cam kết đẩy mạnh việc xử lý các hậu quả của sự cố hạt nhân tại nhà máy này sau trận động đất-sóng thần hồi tháng 3/2011.

Tại cuộc họp nội các ngày 20/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các bộ trưởng đã bàn thảo việc đối phó khẩn cấp về vấn đề điện hạt nhân và thông qua các hướng dẫn mới với hy vọng thúc đẩy sự phục hồi sau thảm họa thiên tai kinh hoàng cách đây gần ba năm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Abe khẳng định: "Nhật Bản sẽ không thể hồi sinh nếu không khôi phục Fukushima." Ông nhấn mạnh nhiệm vụ hiện nay là giúp hơn 100.000 người đang sơ tán xây dựng lại cuộc sống của mình nhanh nhất có thể.

Theo các hướng dẫn được thông qua tại cuộc họp trên, chính phủ sẽ nâng mức trần quỹ công cho Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) lên 9.000 tỷ yen (86 tỷ USD), thay vì 5.000 tỷ yen hiện nay.

Số tiền trên sẽ giúp TEPCO đẩy mạnh công tác khử độc, trong đó có việc xây dựng một kho chứa hàng chục nghìn tấn đất bị nhiễm phóng xạ. Ngoài ra, số tiền này cũng được dùng để đền bù cho các nạn nhân trong thảm họa nói trên.

Trong một phát biểu trên truyền hình cùng ngày, ông Abe khẳng định Nhật Bản không thể chấm dứt ngay lập tức sự phụ thuộc vào điện hạt nhân. Theo ông, chất lượng cuộc sống người dân sẽ sụt giảm nếu nguồn cung cấp điện năng không ổn định và trở nên đắt đỏ.

Đến nay, thế giới vẫn chưa thể quên trận động đất mạnh 9 độ Richter tại khu vực duyên hải Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

Động đất kéo theo sóng thần đã làm hư hại các hệ thống làm lạnh của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, khiến các thanh nhiên liệu hạt nhân tan chảy và gây rò rỉ phóng xạ ra môi trường xung quanh nhà máy.

Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán. Các nhà khoa học cho rằng cần bốn thập kỷ mới làm sạch hoàn toàn môi trường nơi đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục