Gần 70 thành viên WTO đạt thỏa thuận thúc đẩy thương mại dịch vụ

Mỹ, Trung Quốc và các thành viên EU - các thành viên WTO chiếm 90% thương mại dịch vụ toàn cầu - đã ký kết hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ sau 4 năm đàm phán.
Gần 70 thành viên WTO đạt thỏa thuận thúc đẩy thương mại dịch vụ ảnh 1Theo Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, thỏa thuận vừa đạt được sẽ làm giảm các chi phí liên quan đến thương mại dịch vụ tới 150 tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/12, một nhóm 67 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và các thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã đạt được một thỏa thuận tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về tạo thuận lợi cho thương mại trong lĩnh vực dịch vụ.

Các nước trên, chỉ chiếm hơn 1/3 tổng số thành viên WTO nhưng chiếm 90% thương mại dịch vụ toàn cầu, đã ký kết hiệp định trên sau 4 năm đàm phán.

Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, ca ngợi thỏa thuận này là "lịch sử," đồng thời chỉ ra ước tính rằng nó  làm giảm các chi phí liên quan đến thương mại dịch vụ tới 150 tỷ USD mỗi năm.

[Mỹ: WTO cần cải tổ mạnh để thích ứng sự thay đổi của kinh tế toàn cầu]

Đối mặt với việc WTO trong một thời gian dài không ký kết được các thỏa thuận thương mại đa phương giữa tất cả 164 thành viên, nhóm các quốc gia với quy mô nhỏ hơn dần chuyển sang các cuộc đàm phán đa phương có chọn lọc trong nỗ lực tiến lên trong các lĩnh vực bao gồm cả quy định về dịch vụ trong nước.

Trong một tuyên bố, Washington đã ca ngợi thỏa thuận này, nói rằng điều này sẽ "cải thiện tính minh bạch và công bằng của các quy trình xin phép cung cấp dịch vụ của các chuyên gia và công ty trong nhiều lĩnh vực."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.