Gần một nửa sản lượng điện ở Đức đến từ các nguồn năng lượng tái tạo

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, Tổng cộng 56 tỷ kWh điện đã được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, tăng 6,3% so với quý 2/2018.
Gần một nửa sản lượng điện ở Đức đến từ các nguồn năng lượng tái tạo ảnh 1Tuabin gió tại Biển Baltic, miền bắc nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết tỷ lệ điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo ở nước này đã tăng lên 46% trong quý 2/2019.

Tổng cộng 56 tỷ kWh điện đã được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, tăng 6,3% so với quý 2/2018.

Với tỷ lệ 29%, than vẫn là nguồn năng lượng quan trọng nhất cho sản xuất điện ở Đức, tiếp theo là năng lượng gió với tỷ lệ 20%, quang điện (13%) và năng lượng hạt nhân (12%), Destatis lưu ý.

[80% năng lượng tiêu thụ của Mỹ là từ nhiên liệu hóa thạch]

Mặc dù tỷ lệ năng lượng tái tạo ở Đức đã tăng so với mức 41% so với năm ngoái, nhưng vẫn xa mục tiêu quốc gia là 65% sản lượng điện tái tạo vào năm 2030.

Ngày 20/9, các chính đảng trong liên minh cầm quyền Đức đã đạt được sự đồng thuận về một gói bảo vệ khí hậu mới, bao gồm mức giá carbon trong nước và khả năng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

Cũng theo thỏa thuận đạt được, gói bảo vệ khí hậu mới này có giá trị 50 tỷ euro (55,2 tỷ USD) sẽ được Chính phủ Đức tài trợ đến năm 2023.

Thỏa thuận này được xem là một trong những định hướng quan trọng cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ tới và cũng là sự thỏa hiệp cần thiết giữa liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Merkel với đảng đối tác SPD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nỗ lực quảng bá hàng Việt Nam tại Canada

Hiệp hội Canada-Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp tổ chức chương trình mừng Xuân trực tuyến và ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada để quảng bá các sản phẩm trong nước.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.