Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam

Các học viện, nhà trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam tự hào được Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào tin tưởng, gửi những cán bộ, chiến sỹ ưu tú sang đào tạo, bồi dưỡng.
Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam ảnh 1Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/12 tại thủ đô Vientiane, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào tổ chức buổi lễ gặp mặt và giao lưu với các cựu lưu sinh viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Chansanmone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng; ông Phan Minh Chiến, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; Đai diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào và các lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương, cùng gần 300 cán bộ Quân đội Nhân dân Lào từng học tập tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lương Đình Hồng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanouvong xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp.

[Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, sỹ quan chính trị]

Các học viện, nhà trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam tự hào được Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào tin tưởng, gửi những cán bộ, chiến sỹ ưu tú sang đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của mình.

Trong quá trình đó, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là các học viện, nhà trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dành cho các học viên quân sự Lào tình cảm chân thành nhất, sự sẻ chia và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và công tác.

Thượng tướng Lương Đình Hồng mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục tin tưởng, yên tâm cử các chiến sỹ, học viên của mình sang đào tạo tại Việt Nam; khẳng định với những tình cảm chân thành, sự chia sẻ trên tinh thần đồng chí, anh em, các cơ sở đào tạo trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và các thầy cô, giảng viên nói riêng sẽ tiếp tục dành tâm huyết, mọi tri thức dành cho học viên quân sự Lào.

Thượng tướng tin tưởng rằng các cựu học viên Lào sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt và phát triển.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansanmone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào.

Trong chính sách đối ngoại của mình, Lào luôn coi trọng, ưu tiên và làm hết khả năng để cùng Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Chansanmone Chanyalath khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là truyền thống tốt đẹp có một không hai trên thế giới, là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng hai nước và “chúng ta sẽ quyết tâm gìn giữ di sản quý giá đó như trái tim, đôi mắt của mình.”

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Chansanmone Chanyalath bày tỏ cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam, nhất là các giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo đã dành tâm huyết giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho các thế hệ lưu học sinh Lào từng học tại Việt Nam. Qua đó, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Lào.

Đại tướng khẳng định những cựu lưu học sinh quân sự Lào sẽ tiếp tục phát huy, trở thành cầu nối, tuyên truyền, giáo dục tới thế hệ trẻ về tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt này.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, khách mời được lắng nghe thêm những chia sẻ về cảm nhận, kỷ niệm trong quá trình học tập tại Việt Nam của Thượng tướng Sengnoun Xayalath, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trung tướng Vongsac Phanthavong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội; Trung tướng Pasith Thiengtham, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Lào; Trung tướng Khamphet Sinanon, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào.

Các đại biểu và khách mời cũng lắng nghe những chia sẻ về cảm xúc, cam kết của một số học viên đại diện cho thế hệ trẻ quân đội hai nước về quan hệ hai nước, hai quân đội.

Kết thúc buổi giao lưu, các đại biểu cùng tham dự tiệc chiêu đãi do Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức và cùng nâng cốc chúc mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022); đồng thời cùng chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diên Việt Nam-Lào, Lào Việt Nam mãi mãi trường tồn với thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục