Gặp mặt đón mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là chiếc cầu nối để đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009 và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là chiếc cầu nối để đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009 và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đón mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh và năm mới dương lịch 2009 do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức, chiều 19/12, Chủ tịch Huỳnh Đảm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các tu sĩ, chức sắc, đồng bào Công giáo, chúc Giáng sinh an lành đến với mọi nhà.

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm nay không chỉ là niềm vui riêng của trên 6 triệu đồng bào Công giáo mà còn là niềm vui chung của toàn dân, từ Bắc đến Nam đều có thể thấy không khí phấn khởi đón mừng Lễ.

Sự có mặt đông đủ của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và các tôn giáo bạn tại buổi lễ chính là biểu hiện sinh động niềm vui chung của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Điểm qua những thành tựu kinh tế-xã hội đã đạt được, Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Công giáo trong thành tích chung.

Tại buổi lễ, Linh mục Phêro Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nêu rõ cùng với hàng tỷ người Kito hữu trên khắp hành tinh, cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam đang phấn khởi hướng tới ngày Thiên Chúa Giáng sinh và chào đón năm mới 2009.

Hàng năm ở Việt Nam, về tổ chức tôn giáo có 2 ngày lễ lớn rộn lên niềm vui chung cho cả cộng đồng dân tộc là lễ Phật đản và lễ Chúa Giáng sinh. Lễ Phật đản đã được tổ chức UNESCO công nhận là lễ hội tôn giáo-văn hóa thế giới từ tháng 12/1999.

Lễ Chúa Giáng sinh là lễ hội tôn giáo-văn hóa lớn nhất, không những về ý nghĩa tôn giáo mà còn đánh dấu mốc thời gian quan trọng cho các hoạt động tôn giáo và xã hội./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục