Chính quyền tỉnh Quảng Ninhđang chỉ đạo gấp rút di dời các nhà bè trên Vịnh Hạ Long đang ngày càng có xu hướng gia tăng trong khi công tác quản lý còn nhiều hạn chế.
Các nhà bè được xây dựng với đủ kiểu dáng,kích cỡ, vật liệu và màu sắc, phần lớn không đảm bảo an toàn, không phù hợp cảnhquan, gây ô nhiễm môi trường kỳ quan Vịnh Hạ Long.
Hiện có khoảng 650 nhà bè với trên 2.000 nhân khẩu đang sinhsống và kinh doanh trên Vịnh Hạ Long. Các nhà bè phân bố chủ yếu tại cáckhu vực nuôi trồng thủy sản, địa điểm du lịch, các điểm tránh trú bão…
Từ năm 2005 trở lại đây, các nhà bè bắt đầu có xu hướng cố định tại chỗvà được đầu tư, cơi nới trở thành nơi ăn, chỗ ở, nơi nuôi trồng thủysản và nhà hàng hải sản, hay những tụ điểm kinh doanh chế biến và ănuống.
Chính vì vậy, nhà bè trên Vịnh gây ra nguy hại tới Vịnh Hạ Long dolượng chất thải sinh hoạt của người dân và thức ăn nuôi thủy sản thảxuống Vịnh ngày một gia tăng; ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao thôngđường thủy nội địa, gây cản trở luồng tàu chạy trên biển.
Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã có chủ trương didời các nhà bè trên Vịnh về nơi neo đậu an toàn, theo quy hoạch của địaphương nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trậttự Vịnh Hạ Long. Qua đó, tăng cường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nướcđối với việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long; đảm bảo yếutố an toàn, nâng cao điều kiện sống, dân trí cho nhân dân.
Bên cạnh đó,thành phố Hạ Long cũng xây dựng khu tái định cư tại phường Hà Phong đểgiải quyết nhu cầu lên bờ ổn định cuộc sống của một bộ phận hộ nhà bè./.
(TTXVN/Vietnam+)