Thêm các đơn vị được Bộ GD-ĐT cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị này mới cấp phép thêm cho một số đơn vị trong liên kết tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam.

Người học thi chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Người học thi chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục cấp phép cho một số đơn vị trong việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định số 1400/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giữa Công ty cổ phần IIG Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ. Hình thức thi trên giấy và trên máy tính. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi đến hết ngày 12/5/2028.

Quyết định số 1400/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm và Tập đoàn giáo dục Pearson (Vương quốc Anh). Hình thức thi trên máy tính. Thời hạn liên kết đến hết ngày 20/11/2028.

Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh, Trung Quốc). Hình thức thi là làm bài trên giấy và trên máy tính. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi có hiệu lực đến hết ngày 28/8/2025.

Quyết định 1388/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục EduGlobal và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh). Hình thức thi trên máy tính. Thời hạn liên kết tổ chức thi đến hết ngày 10/3/2029.

Trước đó, ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách 87 đơn vị, tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.