Ghé thăm làng dệt chiếu hơn trăm năm tuổi ở Đồng Tháp

Thời điểm hưng thịnh và phát triển nhất của làng nghề là vào những năm 1980, các sản phẩm được xuất khẩu sang các nước Đông Âu, Thái Lan, Campuchia...

Năm 2013, nghề dệt chiếu ở xã Định Yên, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tại thời điểm đó, xã có hơn 3.000 hộ dân liên quan đến nghề dệt thủ công.

Nằm cạnh sông Hậu, vùng đất này có nhiều cồn, bãi bồi để phát triển tốt các loại nguyên liệu là cây bố và lác để làm ra sản phẩm.

Từ những năm 1920, nghề dệt chiếu đã xuất hiện tại Định Yên. Các nguyên liệu khi đó không đủ dùng nên người dân phải lấy thêm từ Sa Đéc và các tỉnh lân cận.

Thời điểm hưng thịnh và phát triển nhất của làng nghề là vào những năm 1980. Các sản phẩm được xuất khẩu sang các nước Đông Âu, Thái Lan, Campuchia...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục