Ghi nhận nhiều ca mắc, Bắc Giang và Lai Châu tạm dừng một số hoạt động

Ngày 5/11, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19 trong khi tỉnh Lai Châu có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường.
Ghi nhận nhiều ca mắc, Bắc Giang và Lai Châu tạm dừng một số hoạt động ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Giang. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, trong ngày 5/11, tỉnh ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, gồm 23 trường hợp ngoài cộng đồng, 20 trường hợp trong các khu cách ly.

Trong số đó, liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp khởi phát ngày 28/10 có 15 trường hợp; ổ dịch quán cafe Phố, huyện Lạng Giang khởi phát ngày 3/11 có 2 trường hợp; ổ dịch tại huyện Yên Thế khởi phát ngày 1/11 có 20 trường hợp; ổ dịch chợ Ninh Hiệp, thành phố Hà Nội, khởi phát ngày 2/11 có 3 trường hợp; 3 trường hợp là người đi từ vùng dịch về.

Như vậy, tính từ ngày 26/10 đến nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 225 trường hợp mắc COVID-19.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do sự chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, không quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương, không thực hiện nghiêm việc xét nghiệm tầm soát trong doanh nghiệp, ngoài cộng đồng, nên đã phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đặc biệt, nhiều ca mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người (liên quan đến quán bia, quán karaoke, ăn uống tập trung đông người, cỗ cưới, trường học…) rất khó khăn, tốn kém cho công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Để đạt được mục tiêu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trong 7 đến 10 ngày tới (tính từ ngày 4/11), không để dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đồng sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu tạm dừng một số hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kể từ 0 giờ ngày 6/11, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán cho khách mang về, không được phép phục vụ khách ăn, uống tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động tổ chức đám cưới. Đối với đám tang, đám giỗ, sang cát… phải tổ chức hết sức gọn nhẹ, thông tin đến người thân ở các tỉnh, thành phố có dịch trong cộng đồng không về phúng viếng, tham dự trong thời điểm hiện nay; không tổ chức các đoàn phúng viếng đông người.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế tổ chức hội họp tập trung đông người; không tổ chức các lễ kỷ niệm; các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nếu cần thiết thì tổ chức gọn nhẹ, không tổ chức ăn uống, khuyến khích tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến.

[Tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh Cà Mau và Bình Dương diễn biến phức tạp]

Cũng trong chiều 5/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu xác nhận địa phương vừa ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường. Trong số đó, 2 người thường trú ở bản Cốc Pa; 2 người ở bản Nà Cơ và 2 người ở bản Tẩn Phù Nhiêu.

Những người trên đều đi lao động từ tỉnh Bình Dương về, đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 21/10 và được đưa về tiếp tục cách ly tại Trạm y tế xã Bản Giang từ ngày 21-27/10. Từ ngày 27/10 đến 4/11, 6 người này thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Toàn bộ 6 người đã được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần và đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/11, sau 28 ngày về tỉnh Lai Châu, 6 người được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện, những người này đã được đưa ngay về cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Phổi Lai Châu. Hiện tại, 6 công dân có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác.

Tỉnh Lai Châu cũng đã điều tra dịch tễ, phát hiện 11 F1, 129 F2 và 26 F3; các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, F2 thực hiện cách ly tại nhà và F3 tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Theo kết quả xác định ban đầu, có 5/7 bản ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường liên quan đến các ca bệnh.

Trước tình hình đó, Lai Châu đang tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân về tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đề nghị nhân dân thông tin cho chính quyền địa phương nếu phát hiện các F1, F2.

Tỉnh cũng thiết lập các chốt chặn, phong tỏa tạm thời không cho người dân tự do ra, vào các bản, tạm dừng các hoạt động buôn bán, họp chợ, học tập cho đến khi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng xong 7/7 bản ở xã Bản Giang.

Cùng đó, Lai Châu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân xã Bản Giang trong độ tuổi tiêm chủng. Những công dân trên 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu chưa tiêm mũi 1 đăng ký với cơ quan y tế gần nhất để được tiêm phòng vaccine.

Các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục