Giả danh giám đốc liên doanh lừa đảo 2 tỷ đồng

Ngày 20/9, Tòa án Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù giam với bị cáo Lê Thị Kim Hoa, 56 tuổi, Hà Nội về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ngày 20/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 15 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Kim Hoa, 56 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, bị cáo Hoa cũng từng bị kết án tám năm tù về cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng truy tố, mặc dù không nghề nghiệp nhưng Lê Thị Kim Hoa vẫn "tự xưng" là giám đốc công ty Liên doanh Việt-Trung, có khả năng xin việc làm hoặc đưa người đi xuất khẩu lao động.

Từ cuối năm 2007-10/2008, lợi dụng quen biết vợ chồng Nguyễn Đức Minh và Võ Thị Thu, từng công tác trong ngành công an, Hoa đã trực tiếp thu, hoặc qua trung gian thu tiền của hơn 40 người lao động, qua đó chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Thị trường mà Hoa “nhắm” tới là đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Ailen...

Thậm chí, Hoa còn tự vẽ ra mối quan hệ với những nhân vật quan trọng tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khả năng đưa người đi làm việc tại nước ngoài với chi phí 120 triệu đồng/suất. Để chiếm lòng tin của người lao động, Hoa thu trước 45 triệu đồng, hứa khi giao visa và vé máy bay mới lấy nốt tiền.

Sau khi thu được tiền, Hoa đưa người lao động đi khám sức khỏe, may quần áo đồng phục. Đến ngày hẹn xuất cảnh, Hoa yêu cầu họ đến tập trung ở một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ. Sau khi mòn mỏi chờ đợi, tìm kiếm không thấy “bóng dáng” Hoa đâu, các bị hại mới làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tại Tòa, bị cáo Hoa đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên, trước đó, tháng Ba năm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này.

Nhưng do xuất hiện những lời khai của các bị hại thể hiện vợ chồng ông bà Minh-Thu là đồng phạm của Hoa trong vụ án khi đã thay mặt Hoa thu tiền của nhiều lao động. Do vậy, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ vai trò liên đới của ông bà Minh-Thu với bị cáo Hoa.

Trong phiên tòa lần này, cơ quan điều tra đã kết luận: ông bà Minh-Thu không được bàn bạc với Hoa, không được ăn chia, hưởng lợi, không chiếm đoạt tiền của người lao động. Sau khi Hoa không đưa được ai đi xuất khẩu lao động, ông Minh đã tự bỏ tiền trả lại cho hơn 30 lao động với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngày 30/10/2009, ông bà Minh-Thu có đơn đề nghị cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với Hoa về số tiền 1,5 tỷ đồng là tiền của gia đình ông Minh trả lại cho hơn 30 người lao động và để hai bên tự giải quyết.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã xác định vợ chồng ông bà Minh-Thu vô can trong vụ án này./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục