Giá dầu châu Á trượt xuống dưới ngưỡng 82 USD

Trên sàn giao dịch chiều 11/3, giá dầu trượt xuống dưới ngưỡng 82 USD/thùng do nhà đầu tư muốn chốt lãi sau đợt lên giá gần đây.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 11/3, giá dầu trượt xuống dưới ngưỡng 82 USD/thùng, trong bối cảnh một số nhà đầu tư muốn chốt lãi sau đợt lên giá gần đây.

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 4/2010 giảm 53 xu xuống 81,56 USD/thùng.

Trong phiên 10/3 tại thị trường New York, giá dầu hợp đồng này đóng cửa ở mức 82,09 USD/thùng, sau khi Mỹ công bố thống kê cho hay dự trữ nhiên liệu tại cường quốc này đang sụt giảm - một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng.

Phiên 11/3, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2010 cũng giảm 49 xu xuống 79,99 USD/thùng.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 5/3 vừa qua, dự trữ xăng của nước này giảm 2,9 triệu thùng, ngược hẳn với dự báo của thị trường và hầu hết các chuyên gia phân tích là tăng 100.000 thùng.

Cũng trong thời gian trên, dự trữ các chế phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, giảm 2,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm dự báo (700.000 thùng). Tuy nhiên, dự trữ dầu thô đã tăng 1,4 triệu thùng, so với mức tăng dự kiến 1,7 triệu thùng.

Trong phiên 10/3, thị trường năng lượng còn được kích hoạt bởi thống kê khả quan về hoạt động nhập khẩu dầu của Trung Quốc và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ của thế giới lên mức trung bình 85,2 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, OPEC cảnh báo tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp đang phủ mây đen lên triển vọng nhu cầu dầu mỏ.

Trong một thông tin có liên quan, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Shell (Anh) vừa tuyên bố ngừng bán xăng sang Iran. Tập đoàn này từ chối bình luận về việc liệu quyết định trên có liên quan tới lệnh trừng phạt đối với Iran hay không.

Trước đó, Vitol, công ty giao dịch dầu mỏ lớn nhất thế giới, cũng thông báo ngừng giao dịch với Iran. Mặc dù là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng Iran buộc phải nhập khẩu xăng do các cơ sở lọc dầu tại nước này bị hư hỏng sau nhiều năm bị áp dụng lệnh trừng phạt./.

Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục