Giá dầu có thể tăng lên 120 USD trong năm nay

Theo đồng quản lý quỹ BlackRock Energy và Resources Fund, giá dầu có thể sẽ tăng lên 120 USD/thùng, thậm chí cao hơn trong năm nay.
Dan Rice, đồng quản lý quỹ BlackRock Energy và Resources Fund trị giá 1,5 tỷ USD và là một trong những nhà quản lý quỹ tài nguyên thiên nhiên thành công nhất thế giới, cảnh báo giá dầu có thể sẽ tăng lên 120 USD/thùng hoặc thậm chí cao hơn trong năm nay, cho tới khi nó khiến tăng trưởng kinh tế bị mất đà.

Ông Rice cho biết kinh tế toàn cầu hiện đang tăng trưởng ở tốc độ khoảng 5%, nhưng thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn do ảnh hưởng của giá năng lượng và các nguyên liệu thô khác tăng cao.

Những phiên giao dịch gần đây đã đẩy giá dầu lên gần 100 USD/thùng, trước những dự đoán về triển vọng nhu cầu tăng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục đà phục hồi.

Trong khi nhiều nhà giao dịch cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có đủ khả năng để ngăn không cho giá dầu trở lại mức 150 USD/thùng giống như năm 2008, nhu cầu đã tăng hơn 4 triệu thùng/ngày kể từ thời sau thời kỳ suy thoái sâu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm nay sẽ đạt kỷ lục 89,1 triệu thùng/ngày, đồng thời cảnh báo giá dầu đang hướng tới "vùng nguy hiểm," đưa tới mối đe dọa thực sự cho nền kinh tế.

Giá dầu ngọt nhẹ và Brent Biển Bắc hiện đang dao động quanh các ngưỡng 92 và 98 USD/thùng, tức cao hơn khoảng 13 và 19 USD so với mức trung bình của năm 2010, do các thị trường đang nổi tăng trưởng bùng nổ kéo nhu cầu tăng cao.

Ngày 18/1, giá dầu ngọt nhẹ tại New York giao tháng 2/2011 giảm 18 xu so với phiên trước xuống 91,38 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2011 tại London tăng 37 xu lên 97,80 USD/thùng.

Đến chiều 19/1, tại châu Á, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 lại tăng 19 xu lên 91,57 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2011 nhích 2 xu lên 97,82 USD/thùng./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục