Giá dầu đã tăng trở lại trên 75 USD mỗi thùng

Giá dầu cuối tuần qua đã tăng trở lại lên trên mức 75 USD/thùng, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke khẳng định FED sẽ hành động nếu nền kinh tế Mỹ xấu đi - động thái khuyến khích các nhà đầu tư tìm đến các loại tài sản có độ rủi ro cao hơn như chứng khoán và dầu mỏ.

Theo nhà phân tích Andy Lipow từ Lipow Oil Associate, thị trường có phản ứng tích cực trước tuyên bố mà Chủ tịch FED, và thị trường chứng khoán cũng như dầu mỏ đã đồng loạt tăng giá.
Giá dầu cuối tuần qua đã tăng trở lại lên trên mức 75 USD/thùng, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke khẳng định FED sẽ hành động nếu nền kinh tế Mỹ xấu đi - động thái khuyến khích các nhà đầu tư tìm đến các loại tài sản có độ rủi ro cao hơn như chứng khoán và dầu mỏ.

Theo nhà phân tích Andy Lipow từ Lipow Oil Associate, thị trường có phản ứng tích cực trước tuyên bố mà Chủ tịch FED, và thị trường chứng khoán cũng như dầu mỏ đã đồng loạt tăng giá.

Trong bài phát biểu được nhiều người chờ đợi, Chủ tịch FED thừa nhận nhịp độ tăng trưởng kinh tế gần đây của Mỹ yếu hơn so với dự kiến và nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương trước những diễn biến bất ngờ.

Tuy nhiên, Chủ tịch FED không cho rằng Mỹ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái khác, mà ngược lại, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng cao hơn trong năm tới. FED sẽ có những hành động bất thường để thúc đẩy tăng trưởng nếu triển vọng kinh tế trở nên xấu đi đáng kể.

FED có thể bơm thêm tiền vào nền kinh tế, động thái sẽ làm giảm giá trị của đồng USD, nhưng làm dầu mỏ trở thành hàng hóa hấp dẫn giới đầu tư hơn.

Ông Lipow nói thêm nếu FED hành động để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ vẫn được duy trì ở mức cao đáng kể.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong quý II vừa qua, kinh tế nước này chỉ tăng 1,6% so với mức 3,7% trong quý I và thấp hơn nhiều so với dự báo 2,4% trước đó của Nhà Trắng.

Cuối ngày 27/8 giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9 tại New York đã tăng 1,81 USD lên 75,17 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng giá thứ ba liên tiếp. Giá dầu Brent tại London cũng tăng 1,63 USD lên 76,65 USD/thùng đối với hợp đồng giao tháng 10./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục