Giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp còn 72,62 USD

Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 giảm xuống còn 72,62 USD/thùng, nâng tổng mức giảm 5 phiên gần đây lên gần 6 USD.
Thị trường dầu mỏ thế giới ngày 8/12 bước sang phiên giảm giá thứ năm liên tiếp, trong bối cảnh giới đầu tư đang tập trung sự chú ý vào sự lên giá của đồng USD và nhu cầu tại Mỹ vẫn yếu.

Tại New York kết thúc phiên giao dịch, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 giảm 1,31 USD, xuống còn 72,62 USD/thùng, sau khi có lúc rơi xuống 72,51 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 9/10, nâng tổng mức giảm trong 5 phiên gần đây lên gần 6 USD.

Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 1,24 USD xuống 75,19 USD/thùng.

Nhà phân tích Antoine Halff thuộc tập đoàn Newedge Group, nhận định sự phục hồi của đồng USD là tin xấu đối với giá dầu.

Thị trường dầu mỏ và các hàng hoá khác tính giá bằng đồng USD được hỗ trợ lớn trong nhiều tháng qua, khi đồng USD suy yếu do sức ép từ việc giới đầu tư đổ xô mua vào hàng hoá và coi đó là vũ khí để chống lạm phát.

Tuy nhiên, kể từ ngày 5/12, đồng USD đã bật dậy mạnh mẽ so với đồng euro, với đồng tiền chung châu Âu lần đầu tiên trong hơn 1 tháng qua đã rơi xuống dưới 1,47 USD.

Ông Halff dự báo giá dầu sẽ chịu sức ép đi xuống trong quý I và II/2010, trước khi có thể phục hồi trở lại trong nửa cuối năm tới.

Ngày 8/12, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) lần đầu tiên trong 3 tháng qua đã hạ dự báo nhu cầu năng lượng toàn cầu năm 2010.

Đối với Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, EIA dự báo nhu cầu sẽ tăng 270.000 USD/thùng, thấp hơn chút ít so với dự báo hồi tháng trước.

Sang ngày 9/12 tại châu Á, giá dầu có xu hướng tăng trở lại, khi giới giao dịch đổ tiền vào thị trường nhiên liệu này sau 5 phiên giảm vừa qua. Mặc dù vậy, mức tăng trên thị trường không lớn trước triển vọng nhu cầu đứng ở mức thấp.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore phiên giao dịch buổi sáng, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 tăng 45 xu lên 73,07 USD/thùng; còn giá dầu thô Brent cùng kỳ hạn nhích 25 xu lên 75,44 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục