Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới "hạ nhiệt"

Giá dầu mỏ đã giảm sau khi lên mức cao nhất trong 18 tháng, do các nhà kinh doanh phản ứng với thông tin dầu thô dự trữ ở Mỹ tăng.
Ngày 7/4, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm sau khi lên mức cao nhất của 18 tháng qua.

Giới phân tích thị trường cho rằng sở dĩ giá dầu mỏ giảm là do các nhà kinh doanh lo ngại nhu cầu dầu mỏ ở Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, giảm khi lượng dầu thô dự trữ ở nước này tăng ngoài dự kiến.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 giảm 96 cent/thùng, xuống còn 85,88 USD/thùng.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 5 giảm 44 cent, xuống còn 85,71 USD/thùng.

Trước đó một ngày, giá dầu thô tại thị trường New York đã có lúc lên tới 87,09 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 7/4 công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính tới ngày 2/4 tăng 2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự đoán trên thị trường là chỉ tăng 1,4 triệu thùng.

Dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng 2,5 triệu thùng, các sản phẩm hóa dầu, gồm dầu diezel và dầu sưởi, tăng 1,1 triệu thùng.

Trong báo cáo này, EIA đã hạ dự đoán về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ ở Mỹ xuống còn 160.000 thùng/ngày so với 200.000 thùng/ngày mà cơ quan này đưa ra trong báo cáo trước.

Tuy nhiên, EIA vẫn giữ nguyên dự đoán về mức tăng nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu năm nay là 1,5 triệu thùng/ngày, sau hai năm nhu cầu này liên tục giảm.

Ngoài ra, việc giá dầu mỏ tăng quá nhanh, tới hơn 5% trong vòng một tuần qua, khiến giới đầu tư bắt đầu tỏ ra thận trọng hơn cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu mỏ giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục