Giá dầu Mỹ tăng cao sau khi dự trữ dầu thô bất ngờ giảm

Phiên 7/5, giá dầu ở Mỹ tăng cao sau khi dự trữ dầu thô ở nước này bất ngờ giảm so với mức cao kỷ lục trước đó. Giá WTI giao tháng 6 tới tăng 1,27 USD/thùng.
Giá dầu Mỹ tăng cao sau khi dự trữ dầu thô bất ngờ giảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên giao dịch 7/5, giá dầu tại Mỹ tăng cao sau khi lượng dự trữ dầu thô ở nước này bất ngờ giảm so với mức cao kỷ lục trước đó.

Điều này cho thấy nhu cầu tại nước tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới này mạnh lên.

Đóng phiên, tại New York , giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Sáu tới tăng 1,27 USD lên 100,77 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc tăng thêm 1,07 USD lên 108,13 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) thông báo kho dự trữ dầu thô của nước này giảm khoảng 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/5 vừa qua. Trái ngược với dự kiến của thị trường là tăng 1,2 triệu thùng.

Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của trang giao dịch Forex.com nhận định rằng kho dự trữ dầu thô sụt giảm mạnh cho thấy nhu cầu về 'vàng đen' tốt hơn so với dự kiến hồi cuối tháng Tư vừa qua. Thêm vào đó là một vài số liệu kinh tế khác đáng khích lệ trong đó có báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp.”

Bộ Lao động Mỹ ngày 2/5 công bố báo cáo cho biết nền kinh tế Mỹ đã tạo được 288.000 việc làm trong tháng Tư vừa qua, cao hơn nhiều so với dự kiến và là mức tăng cao nhất trong hơn hai năm qua, đưa tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tư giảm xuống chỉ còn 6,3% - tín hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang được cải thiện vững chắc.

Tuy nhiên, báo cáo của DoE cho thấy nhu cầu xăng khá “u ám” ngay cả khi Mỹ đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ Hè. Dự trữ xăng đã tăng 1,6 triệu thùng, nhiều hơn 100.000 thùng so với dự kiến của các chuyên gia phân tích.

Các nhà giao dịch cũng tỏ ra thận trọng hơn trước lời bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen, người phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Thượng viện bằng việc nhắc lại rằng vẫn cần duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng dù tình hình kinh tế đang khả quan hơn.

Bà Yellen nói rằng tình hình kinh tế Mỹ đang dần khởi sắc, tuy nhiên mức độ cải thiện của thị trường lao động tương đối “chậm chạp” nghĩa là vẫn còn có sự điều chỉnh trong chính sách tiền tệ của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục