Giá dầu tại thị trường châu Á chạm mức thấp nhất kể từ 2010

Tại thị trường châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 71 xu, xuống còn 88,18 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2010.
Giá dầu tại thị trường châu Á chạm mức thấp nhất kể từ 2010 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo đà giảm tại thị trường năng lượng Mỹ và Anh trong phiên trước, giá dầu tại thị trường châu Á cũng "tụt" xuống các mức thấp nhất nhiều năm qua trong phiên giao dịch ngày 14/10, giữa bối cảnh những lo ngại về tình trạng dư cung vẫn ám ảnh tâm lý của giới đầu tư, còn nhu cầu tiêu thụ tại châu Âu và Trung Quốc đang có xu hướng yếu đi.

Tính tới cuối phiên giao dịch buổi chiều tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2014 giảm 65 xu Mỹ, xuống 85,09 USD/thùng- mức thấp nhất trong vòng hai năm qua. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 71 xu, xuống còn 88,18 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2010.

Nhìn chung, giá của hai loại dầu chủ chốt này đã giảm 1/5 so với mức cao nhất năm 2014 được ghi nhận trong tháng Sáu.

Giới phân tích cho rằng thị trường năng lượng toàn cầu dần trở nên bão hòa do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ ngày một gia tăng, trong khi Libya đã bắt đầu nối lại hoạt động sản xuất dầu mỏ sau thời gian gián đoạn do tình hình bất ổn trong nước. Điều này càng dấy lên thêm mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu vốn đã kéo dài trong vài tháng qua, giữa bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu nói chung và một số nền kinh tế lớn như Trung Quốc và châu Âu nói riêng, còn khá u ám, sau khi vừa phải đón nhận một loạt số liệu kinh tế đáng thất vọng.

Tuy nhiên, trước xu hướng "tụt dốc không phanh" của giá dầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết các nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới vẫn chưa có ý định cắt giảm sản lượng, và thậm chí còn không tỏ ra quá quan ngại về vấn đề này.

Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, cho biết nước này hài lòng với giá dầu quanh ngưỡng 90 USD/thùng. Trong khi đó, Iraq là thành viên mới nhất của tổ chức này tuyên bố hạ giá bán dầu, theo sau động thái tương tự từ Saudi Arabia và Iran.

OPEC vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào chứng tỏ tổ chức này sẽ can thiệp nhằm đẩy giá dầu thế giới đi lên, sau khi thành viên quan trọng thứ ba của OPEC là Iraq quyết định hạ giá bán dầu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Ali al-Omair dự báo rằng giá dầu sẽ sớm phục hồi khi mùa Đông đến, và OPEC có thể không màng tới xu hướng giảm trong ngắn hạn. Ông khẳng định rằng giá "vàng đen" sẽ không thể hạ xuống dưới 76-77 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục