Giá dầu thô tiếp tục giảm trên thị trường châu Á

Giá dầu thô giảm ở châu Á do nỗi lo ngại về nhu cầu và đà phục hồi của kinh tế toàn cầu đang đè nặng tâm lý của các nhà đầu tư.
Trong phiên giao dịch ngày 1/2 tại thị trường châu Á, giá dầu thô giảm do nỗi lo ngại về nhu cầu và đà phục hồi của kinh tế toàn cầu đang đè nặng tâm lý của các nhà đầu tư.

Chiều 1/2 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3/2009 của Mỹ giảm 13 xu Mỹ xuống 72,76 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 16 xu, xuống còn 71,3 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư vẫn lo ngại về nhu cầu dầu mỏ, cho dù Mỹ - nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, cho hay kinh tế nước này tăng trưởng 5,7% trong quý IV/2009.

Giám đốc phụ trách vấn đề rủi ro thuộc Mitsubishi Corp có trụ sở tại Tokyo, Tony Nunan, nói rằng mặc dù tăng trưởng kinh tế quý IV/2009 của Mỹ khá khả quan, nhưng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn yếu.

Thêm vào đó, thị trường vẫn quan ngại về dự trữ dầu mỏ (hiện ở mức cao) cũng như tốc độ phục hồi kinh tế của Mỹ.

Một yếu tố nữa khiến giá dầu tiếp tục trượt đà giảm là chuỗi mất điểm của hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á bắt đầu từ tuần trước.

Nhìn chung, giá dầu thô đã giảm trên 11% kể từ đầu năm nay trước những dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng về cơ bản vẫn yếu.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ được công bố trong tuần qua, người tiêu dùng Mỹ hiện sử dụng ít xăng dầu hơn cách đây một năm.

Trong khi đó, niềm hy vọng Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô toàn cầu cũng đang tắt dần, do Chính phủ Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn nền kinh tế nước này tăng trưởng quá nhanh./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục