Trong phiên giao dịch ngày 14/11, giá dầu trên thị trường châu Á diễn biến trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư hy vọng người sẽ kế nhiệm ông Ben Bernanke trong vai trò Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ thêm một thời gian nữa.
Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2013 giảm 23 xu xuống giao dịch ở mức 93,65 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 3 xu lên 107,15 USD/thùng.
Kế hoạch giảm dần QE3 sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên, khiến giá dầu được giao dịch bằng USD đắt đỏ hơn đối với các khách hàng sử dụng các loại tiền tệ khác. Bà Janet Yellen, hiện là Phó Chủ tịch Fed, cho biết Fed sẽ tiếp tục duy trì chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu hàng tháng để hỗ trợ kinh tế tăng trưởng.
Trong khi đó, tình trạng bất ổn về nguồn cung tại Libya đã hỗ trợ cho giá dầu Brent đi lên. Bất ổn về chính trị đã làm giảm sản lượng dầu của nước này xuống 250.000 thùng/ngày, từ mức 1,5 triệu thùng/ngày.
Đêm qua (13/11), tại thị trường Mỹ, giá dầu đã tăng trở lại sau khi chạm ngưỡng thấp nhất trong vòng năm tháng qua. Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2013 tăng 84 xu lên giao dịch ở mức 93,88 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,31 USD lên 107,12 USD/thùng.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao. Các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi bản báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay (14/11), muộn hơn một ngày so với thường lệ.
Các nhà phân tích hy vọng dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng một triệu thùng. Trước đó, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu tại Mỹ trong tháng 10 đã vượt mức nhập khẩu dầu mỏ lần đầu tiên trong hai thập niên qua.