Giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh trong cả tuần

Theo một khảo sát của hãng tin Reuters (Anh), giá dầu WTI sẽ ở mức trung bình 101,28 USD/thùng trong năm nay, còn giá dầu Brent ở mức 105,75 USD/thùng.
Giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh trong cả tuần ảnh 1Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD trong phiên 29/7 và tăng mạnh trong cả tuần.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng Chín tăng 2,2 USD, hay 2,3%, chốt phiên cuối tuần ở mức 98,62 USD/thùng. Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tăng 2,87 USD, hay 2,7%, lên 110,01 USD/thùng.

Giá dầu biến động trái chiều trong phiên 28/7 do lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu sẽ khiến nhu cầu năng lượng giảm đã lấn át thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ giảm và tiêu thụ xăng phục hồi.

Giá dầu Brent tăng 52 xu Mỹ lên 107,14 USD/thùng. Giá dầu WTI lại giảm 84 xu Mỹ xuống 96,42 USD/thùng.

Giá dầu tăng hơn 2 USD trong phiên 27/7, khi sự sụt giảm trong lượng dầu dự trữ của Mỹ và lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu đã lấn át lo ngại về nhu cầu yếu và một đợt nâng lãi suất của Mỹ.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent tăng 2,22 USD, hay 2,1%, lên 106,62 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 2,28 USD, hay 2,4%, và đóng phiên ở mức 97,26 USD/thùng.

Giá dầu chốt phiên 26/7 giảm, do các nhà giao dịch lo ngại hơn về triển vọng nhu cầu khi tăng trưởng kinh tế của toàn cầu chậm lại.

Giá dầu WTI giảm 1,72 USD, hay 1,8%, chốt phiên ở mức 94,98 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao cùng kỳ giảm 75 xu Mỹ, hay 0,7%, xuống 104,4 USD/thùng.

Giá dầu tăng khoảng 2 USD trong phiên 25/7 bởi lo ngại về nguồn cung và đồng USD yếu đi. Theo đó, giá dầu Brent đã tăng 1,95 USD (tương đương 1,9%) lên mức 105,15 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 2 USD (2,1%) và khép phiên ở mức 96,70 USD/thùng.

Trong cả tuần, giá dầu WTI và dầu Brent tăng tương ứng 4,1% và 6,6%.

Cả hai loại dầu khép lại tháng Bảy giảm tháng thứ hai liên tiếp, với dầu WTI giảm gần 7% và dầu Brent giảm khoảng 4%.

[Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 28/7]

Các nhà giao dịch hướng sự chú ý đến cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, trong tuần tới để thảo luận về chiến lược sản lượng trong thời gian tới, trong lúc khả năng nhóm này sớm tăng nguồn cung giảm đi.

Các nguồn tin từ OPEC+ cho biết nhóm này sẽ xem xét việc không điều chỉnh sản lượng trong tháng Chín. Quyết định giữ nguyên sản lượng sẽ khiến Mỹ thất vọng, sau khi Tổng thống Joe Biden có chuyến thăm Saudi Arabia trong tháng này với hy vọng đạt thỏa thuận tăng sản lượng.

Các nhà phân tích cho rằng OPEC+ sẽ khó tăng sản lượng, do nhiều nước không dễ dàng để có thể đạt hạn ngạch sản lượng.

Theo một khảo sát của hãng tin Reuters (Anh), giá dầu WTI sẽ ở mức trung bình 101,28 USD/thùng trong năm nay, còn giá dầu Brent ở mức 105,75 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục