Giá dầu tụt dốc do những lo ngại về Mỹ, châu Âu

Khủng hoảng nợ ở châu Âu, đồng USD tăng giá trong khi thị trường việc làm Mỹ vẫn yếu kém khiến giá dầu thô liên tục bị xuống dốc.
Trong tuần qua, giá dầu thô không ngừng xuống dốc do những lo ngại gia tăng về cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, đồng USD tăng giá trong khi thị trường việc làm Mỹ vẫn yếu kém.

Bộ Lao động Mỹ thông báo lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 15/5 đã tăng 5,6% so với tuần trước đó, lên 471.000 đơn và đợt tăng này nằm ngoài dự đoán trước đó.

Kể từ đầu tháng 5/2010, giá dầu thô đã giảm khoảng 20% khi niềm tin của nhà đầu tư lung lay. Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/5, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2010 đã giảm 76 xu xuống 70,04 USD/thùng.

Còn tại London, giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc giao cùng kỳ hạn đã giảm 16 xu xuống 71,68 USD/thùng.

Nhà phân tích Tom Bentz tại BNP Paribas cho biết: "Thị trường đã cố gắng ổn định, nhưng vẫn giảm trở lại vào cuối ngày. Nếu không có gì thay đổi, xu hướng này vẫn còn tiếp tục."

Trong phiên ngày 20/5, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 10 tháng khi các thị trường chứng khoán đỏ sàn do những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ Eurozone và những dữ liệu kinh tế không mấy khả quan ở Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.

Chủ tịch Lipow Oil Associates, Andy Lipow, nhận định dầu thô đang đi theo sự sa sút trên thị trường chứng khoán.

Trong phiên này, giá dầu hợp đồng giao tháng 6/2010 đã có lúc rớt xuống 64,24 USD/thùng - mức thấp nhất trong gần 10 tháng qua.

Còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2010 cũng giảm xuống 70,20 USD/thùng - mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 2/2010.

Ngoài ra, giá dầu giảm còn do đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua so với đồng USD khiến các hàng hóa tính theo đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn, làm hạn chế nhu cầu.

Nhà phân tích Myrto Sokou thuộc Sucden cho biết giá dầu giảm trong tuần là do đồng euro sụt giảm nhanh so với đồng USD.

Bên cạnh đó, thông tin Đức đã quyết định cấm các hoạt động giao dịch bán khống đối với một số cổ phiếu cũng làm dấy lên những lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Nhà phân tích độc lập Ellis Eckland cho rằng những diễn biến trên thị trường chứng khoán và tiền tệ là nhân tố cơ bản chi phối thị trường dầu mỏ trong tuần.

Giới giao dịch dầu mỏ đang đặc biệt lo ngại về tác động của các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà một số nước Eurozone triển khai đối với tiêu dùng cũng như ảnh hưởng của nó đối với nhu cầu năng lượng.

Hiện giá dầu đã rớt mạnh kể từ sau khi chạm mức cao trong 19 tháng 87,15 USD/thùng vào ngày 3/5.

Ông Mike Fitzpatrick thuộc MF Global cho biết trước đây ông không bao giờ nghĩ đến việc giá dầu sẽ rơi xuống khoảng 70 USD/thùng chỉ trong vòng hai tuần, mà phải là hai tháng.

Còn theo Serene Lim, nhà phân tích dầu khí ở Singapore của ngân hàng ANZ, giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm nếu lượng dự trữ nhiên liệu này tại Mỹ tiếp tục tăng lên.

Tuần trước, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 7/5 đã tăng 1,9 triệu thùng, cao hơn gấp đôi so với dự đoán của các nhà phân tích.

Công ty tư vấn Capital Economics trụ sở ở London cho biết dầu thô và các kim loại cơ bản đã giảm từ 15 đến 25% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến 20/5.

So với tuần trước đó, giá dầu ngọt nhẹ tại New Yorrk đã giảm từ 73,25 USD/thùng đối với hợp đồng giao tháng 6/2010 vừa mới hết thời hạn gian dịch, xuống còn 70,04 USD/thùng đối với hợp đồng giao tháng 7/2010.

Giá dầu Brent tại London cũng giảm từ 77,75 USD/thùng tuần trước đó xuống 71,68 USD/thùng./.

Tố Uyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục