Giá dầu, vàng và chứng khoán thế giới đồng loạt giảm

Giới đầu tư hướng về năm 2023 với sự thận trọng và hy vọng dè dặt về khả năng thúc đẩy kinh tế từ việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế COVID-19 trước những lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm mới.
Giá dầu, vàng và chứng khoán thế giới đồng loạt giảm ảnh 1Một trạm xăng ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thô thế giới giảm trong ngày gần cuối năm 2022 khi thị trường đang chờ đợi thông tin về khi dự trữ nhiên liệu của Mỹ. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/12 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2023 giảm 57 cent (0,7%), còn 78,96 USD/thùng.

Tại thị trường London, giá dầu Bent biển Bắc giao cùng kỳ giảm 1,07 USD (1,3%), dừng ở 83,26 USD/thùng. 

Dự kiến, trong ngày 29/12, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo về dự trữ xăng của Mỹ - chỉ dấu phản ánh hoạt động sản xuất của nước này.

Hiện các nhà giao dịch dầu vẫn lo ngại về nhu cầu dầu thấp trong bối cảnh lãi suất tăng khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại.

Ông Phil Flynn - chuyên gia nhà phân tích năng lượng cấp cao của PRICE Futures Group  - nhận định nhu cầu dầu thế giới sẽ vượt cung trong năm tới khi nhu cầu dầu tại Trung Quốc - "công xưởng" thế giới, tăng trở lại.

Cùng ngày, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) đã công bố báo cáo mức giảm 1,3 triệu thùng dầu thô trong kho dự trữ của nước này trong tuần kết thúc ngày 23/12.

Cũng tại thị trường giao dịch New York, giá vàng tương lai giảm khi đồng USD mạnh lên. Giá vàng hợp đồng giao tháng 2/2023 giảm 7,3 USD (0,4%) còn 1.815,8 USD/oz.

[Hệ lụy từ biến động của giá dầu đối với xu hướng toàn cầu hóa]

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch 28/12, giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng khi giới đầu tư hướng về năm 2023 với sự thận trọng và hy vọng dè dặt về sự thúc đẩy kinh tế từ việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế COVID-19 trước những lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm mới tại đó.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 365,85 điểm (1,1%), lên 32.875,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 46,03 điểm (1,2%), xuống 3.783,22 điểm.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 139,94 điểm (1,35%), xuống 10.213,29, mức thấp nhất kể từ phiên đóng cửa tháng 7/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục