Giá dầu xuống mức thấp nhất trong một tháng qua

Giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong tháng qua do giới kinh doanh phản ứng trước triển vọng bất ổn của nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng qua trong phiên giao dịch đầu tuần này, do giới kinh doanh phản ứng trước triển vọng bất ổn của nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh sự hồi phục của kinh tế thế giới còn khá mong manh.

Trong phiên 5/7, giá dầu thô có lúc dừng ở mức 71,06 USD/thùng tại London và 71,34 USD/thùng tại New York, mức thấp nhất kể từ ngày 7/6. Kết thúc phiên này, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2010 trên sàn giao dịch điện tử New York giảm 68 xu so với phiên cuối tuần trước xuống 71,46 USD/thùng.

Theo ông John Hall, một nhà phân tích độc lập, vẫn còn tồn tại khả năng trong tuần này, giá dầu thô rơi xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ nửa cuối tháng 5/2010. Tuy nhiên, điều này phần nhiều phụ thuộc vào việc liệu có thêm nguy cơ mới nào đối với sự hồi phục của kinh tế toàn cầu hay không.

Ông Hall cũng cho biết thêm có một số khả năng xảy ra vào thời điểm này, đó là việc giá dầu diễn biến theo những dấu hiệu đến từ các thị trường tài chính mà những dấu hiệu này không mấy khả quan.

Trong tuần trước, giá dầu thô đã giảm hơn 8%, do những số liệu yếu kém của nền kinh tế Mỹ làm dấy lên nỗi lo ngại của giới đầu tư về đà hồi phục của kinh tế toàn cầu.

Theo thống kê chính thức của Mỹ, nền kinh tế này đã mất 125.000 việc làm trong tháng 6/2010, trong khi hầu hết giới phân tích cho rằng con số này chỉ là 100.000.

Bên cạnh đó, thị trường dầu mỏ sa sút trong tuần trước còn là do những lo ngại gia tăng của các nhà đầu tư liên quan đến sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc. Mỹ và Trung Quốc là hai nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.

Giá dầu tiếp tục suy yếu trong phiên 6/7 tại châu Á, theo đà trượt dốc của các thị trường chứng khoán đêm trước, do số liệu việc làm yếu kém của Mỹ làn nản lòng giới đầu tư.

Chiều cùng ngày tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2010 giảm thêm 15 xu xuống 71,99 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 5 xu xuống 71,42 USD/thùng./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục