Kết thúc phiên 18/1, giá đường trắng giao tháng 3/2010 tăng 9,1 USD (tươngđương 1,3%) lên 732,70 USD/tấn, gần chạm ngưỡng kỷ lục 748 USD/tấn ghi hồi đầutháng này.
Giới kinh doanh cho rằng thị trường đường đang chịu sức ép từ triểnvọng nhu cầu mạnh của một số nước nhập khẩu đường chủ chốt như Ấn Độ, Pakistanvà Iran.
Hiệp hội các nhà sản xut sôcôla và mứt của Iran chính thức đưa ra dự kiếnrằng nước này sẽ nhập khẩu 650.000 tấn đường năm nay. Tuy nhiên, Ấn Độ - nướctiêu thụ đường hàng đầu thế giới, lại khó có thể mua vào khi giá đường ở mức caonhư hiện nay và đặc biệt là khi nguồn cung trong nước sẽ bớt hạn hẹp hơn trongquý II/2010.
Trong khi đó, giá đường cao đang làm "xói mòn" nhu cầu, cho dù nguồn cungbị thắt chặt sau vụ thu hoạch mía nguyên liệu đáng thất vọng của Brazil và ẤnĐộ.
Giá đường thô kỳ hạn đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2009 và liên tiếp leolên mức cao kỷ lục trong 29 năm qua ngay trong những phiên giao dịch đầu tiêncủa năm 2010, do nhu cầu cao của Ấn Độ và thời tiết xấu ảnh hưởng tới thu hoạchnguyên liệu ngành đường ở Brazil.
Bên cạnh đó, một số nước nhập khẩu nhiều đường tại châu Á (như Pakistan vàIndonesia) cùng với Nga và Mỹ dự kiến sẽ gặp khó khăn về nguồn cung và phải tăngcường nhập khẩu đường thô trong năm nay.
Giới kinh doanh dự báo giá đường thô kỳ hạn sẽ sớm vượt qua ngưỡng tâm lý30 xu Mỹ/lb (1lb = 0,454kg) - mức cao nhất trong 29 năm qua. Tuy nhiên, điều nàycòn phụ thuộc vào vụ mía mới ở miền Trung và Nam Brazil trong quý II năm nay./.