Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, nông dân phấn khởi

Một tin vui đến với nông dân tỉnh Tiền Giang, bình quân giá gạo xuất khẩu đạt 463,37 USD/tấn, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.
Đầu Xuân năm mới, một tin vui đã đến với bà con nông dân tỉnh Tiền Giang, bình quân giá gạo xuất khẩu đạt 463,37 USD/ tấn, tăng hơn 65,64 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tín hiệu vui cho cả doanh nghiệp và nông dân trong tình hình sắp bước vào thu hoạch lúa Đông xuân - vụ sản xuất chính trong năm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh Tiền Giang, đến giữa tháng 2, doanh nghiệp đã xuất được gần 5.600 tấn gạo với kim ngạch trên 2,7 triệu USD. Năm 2010, Công ty Lương thực tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt sản lượng gạo xuất khẩu và nội tiêu khoản 300.000 tấn với kim ngạch xuất khẩu 55-60 triệu USD.

Ông Nguyễn Ngọc Nam cũng cho biết hiện nay, các sản phẩm gạo chất lượng cao của Công ty Lương thực Tiền Giang như 9 Rồng vàng, Hương Việt, Nàng thơm Chợ Đào đã khẳng định được thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế.

Ngay trong những ngày giáp Tết Nguyên đán năm Canh Dần, doanh nghiệp đã xuất khẩu 110 tấn gạo VĐ 20 chất lượng cao sang Mỹ với giá 600 USD/tấn. Giống VĐ 20 có nguồn gốc từ Đài Loan, được tuyển chọn theo phương pháp chọn đầu dòng và so sánh các dòng triển vọng. VĐ 20 được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/ BNN-KHCN ra ngày 29/7/2004./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục