Gia Lai: Vùng nguyên liệu mía liên tiếp cháy lớn bất thường

Niên vụ 2022-2023, toàn vùng Đông Nam của tỉnh Gia Lai có khoảng 250ha mía cháy, tăng hơn gấp 5 lần so với niên vụ trước, gây thiệt hại lớn cho nông dân và doanh nghiệp.
Gia Lai: Vùng nguyên liệu mía liên tiếp cháy lớn bất thường ảnh 1Nông dân tập trung thu hoạch các diện tích mía cháy tại xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Niên vụ 2022-2023, vùng nguyên liệu mía của tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra cháy lớn bất thường so với mọi năm. Đặc biệt, tình trạng này diễn ra chủ yếu tại khu vực Đông Nam của tỉnh.

Tính đến thời điểm này, toàn vùng Đông Nam của tỉnh Gia Lai có khoảng 250ha mía cháy, tăng hơn gấp 5 lần so với niên vụ trước, gây thiệt hại lớn cho nông dân và doanh nghiệp.

Gần đây nhất là vụ cháy xảy ra tại xã H’Bông, huyện Chư Sê làm thiệt hại 27ha mía.

Tiếp cận hiện trường, một số chủ vườn mía ở đây cho biết vào khoảng 19h ngày 9/2, các diện tích mía trên bất ngờ bùng cháy.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã kịp thời bố trí lực lượng nỗ lực dập lửa, ngăn chặn không để lửa cháy lan rộng.

Anh Vi Văn Toàn trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, một người trồng mía ở xã H’Bông, cho biết gia đình anh có 1,5ha mía, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình với khoản thu khoảng 90 triệu đồng mỗi năm.

Vừa rồi, tất cả diện tích mía của gia đình bị cháy khiến sản lượng cũng như trữ lượng đường sụt giảm nên vụ mía năm nay khoản thu của gia đình sẽ không đạt như mong đợi.

[Vực dậy ngành mía đường trong nước: Khi cây mía không còn ngọt]

Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Hoàng Ngọc Tiến, trú tại xã H’Bông, huyện Chư Sê, buồn rầu chia sẻ chỉ trong 2 ngày (7/2 và 9/2), 5ha mía của gia đình anh bị cháy hoàn toàn, ước thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Gia Lai: Vùng nguyên liệu mía liên tiếp cháy lớn bất thường ảnh 2Nhiều diện tích mía ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã bị cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện, phía nhà máy đường của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành công Gia Lai đang huy động nhân công và phương tiện tập trung “cứu” mía cháy cho người dân. Đối với diện tích mía của gia đình anh hiện tại đã thu xong 2ha, 3ha còn lại sẽ tiếp tục thu hoạch trong vài ngày tới.

Theo ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã H’Bông, năm nay tình hình thời tiết thuận lợi, giá mía thu mua cao hơn năm ngoái nên bà con đang rất phấn khởi vì chuẩn bị được đón một mùa mía ngọt thì lại xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Phần lớn diện tích mía cháy trên địa bàn đều đang chuẩn bị cho thu hoạch theo lịch đốn và kế hoạch của phía nhà máy.

“Ngay sau khi phát hiện mía cháy, chính quyền địa phương đã liên lạc ngay với nhà máy đề nghị huy động toàn bộ nhân công thu hoạch những diện tích bị cháy, để giảm thiệt hại cho bà con. Bên cạnh đó, trong giai đoạn mùa khô này, xã sẽ đề nghị bà con nông dân thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy liên gia, liên rẫy và lên phương án chuẩn bị máy múc, máy cày, dụng cụ bơm nước… để ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy," ông Cường cho biết thêm.

Do thời tiết khô hanh cộng với nắng nóng, từ đầu năm đến nay, huyện Ia Pa cũng đã xảy ra 15 vụ cháy mía. Là địa phương có diện tích mía lớn với 4.200 ha, nên huyện Ia Pa thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn để hạn chế tình trạng mía cháy.

“Địa phương đã trực tiếp làm việc với nhà máy đường và đề nghị đơn vị này tổ chức hướng dẫn người dân quản lý chặt chẽ vùng nguyên liệu mía. Khi thu hoạch mía cần tạo các đường ranh cản lửa phòng trường hợp xảy ra cháy sẽ không cháy lan tạo thành các vụ cháy lớn,” ông Trần Đình Thức, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Pa khẳng định.

Trao đổi về thực trạng này, ông Trương Quang Trình, Phó Giám đốc phụ trách nguyên liệu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai cho biết niên vụ 2022-2023, vùng nguyên liệu của đơn vị có tổng diện tích 11.500ha cao hơn 20% so với mọi năm, tập trung ở các địa phương Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Kông Chro, Krông Pa và thị xã Ayun Pa.

Trước tết, tình trạng mía cháy không xảy ra nhiều, song giai đoạn sau Tết do khí hậu nắng nóng, khô hanh và mía cũng bắt đầu khô dần nên diễn biến cháy xảy ra rất phức tạp.

Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu của công ty đã xảy ra 80 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 260ha, tương đương với 22.000 tấn.

Mía cháy làm đảo lộn lịch thu hoạch, ảnh hưởng đến tâm lý nông dân trồng mía và chất lượng sản xuất của nhà máy. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, công ty đã có kế hoạch dựa trên tình hình thực tế và mức độ mía cháy để hỗ trợ các khâu về nhân công thu hoạch và ưu tiên thu mua trước,” ông Trương Quang Trình chia sẻ thêm.

Trước tình trạng mía cháy diễn ra bất thường trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn hoả tốc yêu cầu các địa phương tập trung triển khai công tác phòng, chống cháy mía; các công ty, nhà máy đường ưu tiên thu mua sớm nhất những diện tích mía bị cháy để hỗ trợ, chia sẻ rủi ro với nông dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và yêu cầu các công ty, các nhà máy đường đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho người dân theo hợp đồng mà nhà máy đã ký kết đầu tư.

Ngoài ra, tổ chức hướng dẫn người trồng mía và người dân canh tác nông nghiệp ở khu vực lân cận các ruộng mía thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, nhất là vào các tháng mùa khô. Đồng thời, tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân mía cháy và xử lý nghiêm các đối tượng đốt mía (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục