Gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Venezuela và Ecuador

Ngày 18/10, chỉ ít giờ sau khi Quito thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela, Caracas cũng đã có hành động đáp trả tương tự đối với Đại biện Ecuador tại Venezuela.
Gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Venezuela và Ecuador ảnh 1Đại biện Ecuador tại Venezuela Elizabeth Méndez. (Nguồn: venezuela.embajada.gob.ec)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 18/10, chỉ ít giờ sau khi Quito thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela, Caracas cũng đã có hành động đáp trả tương tự đối với Đại biện Ecuador tại Venezuela, khiến quan hệ hai nước trở nên hết sức căng thẳng.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ, chính phủ nước này buộc phải đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng đối với Đại biện Ecuador tại Venezuela Elizabeth Méndez. Theo đó, bà Méndez sẽ có 72 giờ để rời khỏi Venezuela. Caracas cũng một lần nữa phản đối "sự can thiệp có hệ thống" từ chính quyền của Tổng thống Ecuador Lenin Moreno vào công việc nội bộ của Venezuela, cũng như quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela tại Quito.

Quan hệ giữa Caracas và Quito bất ngờ trở nên căng thẳng sau khi Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cáo buộc Tổng thống Ecuador Moreno đã "dối trá" khi khẳng định có tới 6.000 người Venezuela nhập cảnh vào Ecuador mỗi ngày, trong đó có nhiều người bị mắc các loại bệnh lý.

Bộ trưởng Rodriguez coi đây là hành động "thổi phồng" số người tị nạn nhằm gây bất ổn tình hình tại Venezuela.

Đáp lại, Chính phủ Ecuador đã tuyên bố trục xuất Đại sứ Venezuela Carol Delgado Arria để phản đối. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ecuador khẳng định Quito sẽ không chấp nhận bất cứ hành động thiếu tôn trọng nào nhằm vào các nhà lãnh đạo nước này, đồng thời triệu hồi Đại biện Ecuador tại Caracas để tham vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.