Colombia đề nghị LHQ hỗ trợ đối phó làn sóng di cư từ Venezuela

Colombia đề nghị Liên hợp quốc bổ nhiệm một đặc phái viên để phối hợp các hành động đa phương trước làn sóng di cư từ Venezuela sang các nước láng giềng trong khu vực.
Colombia đề nghị LHQ hỗ trợ đối phó làn sóng di cư từ Venezuela ảnh 1Biên giới Colombia-Venezuela. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, Ngoại trưởng Colombia Holmes Trujillo cho biết, nước này sẽ đề nghị Liên hợp quốc bổ nhiệm một đặc phái viên để phối hợp các hành động đa phương trước làn sóng di cư từ Venezuela sang các nước láng giềng trong khu vực.

Ngoại trưởng Trujillo cho hay sẽ đưa ra đề xuất này với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm New York vào tuần tới, bởi dòng người di cư từ Venezuela không ngừng lại mà thậm chí còn gia tăng theo từng ngày, do đó cần tiến hành khẩn cấp các biện pháp đa phương.

Nhà ngoại giao Colombia cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị của Tổng thư ký Tổ chức các nước Nam Mỹ (OAS) Luis Almagro về việc tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến vấn đề khủng hoảng di cư của Venezuela.

Theo ông Trujillo, các biện pháp khu vực cần được thảo luận trong khuôn khổ OAS, và về đa phương thì cần có sự tham gia của Liên hợp quốc.

[Brazil bố trí nơi ở mới cho người nhập cư Venezuela ở bang Roraima]

Ngoài ra, Ngoại trưởng Trujillo khẳng định sẽ duy trì liên lạc với những người đồng cấp Ecuador và Peru để phân tích quyết định của các nước yêu cầu người nhập cư Venezuela phải xuất trình hộ chiếu, do nhiều công dân Venezuela không có hộ chiếu có khả năng sẽ đổ dồn về biên giới phía Nam của Colombia để di cư.

Liên quan đến mối quan hệ với Venezuela, Ngoại trưởng Trujillo khẳng định tân Tổng thống Colombia Ivan Duque sẽ vẫn giữ quyết định không bổ nhiệm đại sứ Colombia tại Caracas.

Colombia không có đại sứ tại Venezuela từ tháng 3/2017, sau khi Tổng thống Santos triệu tập người đứng đầu phái đoàn ngoại giao về nước trong bối cảnh xảy ra nhiều căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.