Giá thịt lợn tại Thủ đô Hà Nội đã ổn định trở lại

Hiện giá lợn hơi cũng như thịt lợn bán lẻ ở các chợ Hà Nội đã ổn định trở lại; trong đó giá lợn hơi dao động từ 60.000-65.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá lợn hơi cũng như thịt lợn bán lẻ tại các chợ trong thành phố Hà Nội đã ổn định trở lại.

Giá lợn hơi tại các huyện ngoại thành của Hà Nội đã ổn định, dao động từ 60.000-65.000 đồng/kg. Tại các chợ, giá thịt lợn bán lẻ dao động từ 70.000-90.000 đồng/kg.

Theo một số chủ trang trại chăn nuôi ở các huyện ngoại thành Hà Nội, thương lái cũng tìm đến các trang trại thu mua với số lượng ngày càng tăng, song giá cả không còn tình trạng “mỗi ngày một giá” như thời điểm chục ngày trước.

Ông Trần Văn Chiến, Chủ nhiệm Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Cổ Đông, thị xã Sơn Tây cho biết hơn tuần nay, giá lợn hơi đã “chững lại,” không còn tăng liên tục như hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12 này. Với mức giá thu mua như hiện nay, người chăn nuôi thực tế cũng không được lãi nhiều vì giá thức ăn chăn nuôi tăng nhanh.

Hiện tại, hàng trăm trang trại chăn nuôi của các xã viên Hợp tác xã vẫn bán đều đặn những lứa lợn đã đến kỳ xuất chuồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Mão, Hợp tác xã Cổ Đông sẽ xuất bán khoảng hơn 2.000 tấn thịt lợn hơi nhưng sẽ xuất bán rải rác, đều đặn để cung cấp cho thị trường Thủ đô.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thành phố là nơi có ngành chăn nuôi phát triển với số lượng và sản lượng thuộc diện đứng đầu cả nước với 1,7 triệu con lợn và sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt tới gần 160.000 tấn/năm.

Hiện, mỗi ngày người dân Thủ đô tiêu thụ khoảng 450 tấn thịt gia súc, gia cầm; trong đó nông dân Hà Nội sản xuất được hơn 70%, phần còn lại do các địa phương khác cung cấp.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, cả hai nguồn cung này đều khá dồi dào nên chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng” khan hàng”./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục