Giải bóng đá Cúp Quốc gia: Nơi các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực

Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2023, với sự tham gia của 24 đội bóng tới từ V-League 1 và V-League 2, là nơi các cầu thủ, đặc biệt cầu thủ trẻ được rèn luyện, chứng tỏ năng lực bản thân.
Giải bóng đá Cúp Quốc gia: Nơi các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực ảnh 1Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF, Trưởng Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Tối 2/4, lễ khai mạc Cúp Quốc gia năm 2023 và trận Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định gặp Câu lạc bộ Hải Phòng đã diễn ra trên Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF, Trưởng Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết Giải bóng đá Cúp Quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Đây là nơi các cầu thủ, đặc biệt cầu thủ trẻ được rèn luyện, chứng tỏ năng lực bản thân để có cơ hội ra sân ở V-League 1.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2023 có sự tham gia của 24 đội bóng tới từ V-League 1 và V-League 2. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỷ số hòa, hai đội sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội thắng. Hai đội thắng vòng bán kết được thi đấu trận chung kết và hai đội thua vòng bán kết sẽ cùng đồng hạng Ba.

[Phát triển bóng đá trẻ Việt Nam: Giải bài toán cho giấc mơ World Cup]

Trong trận đấu khai mạc, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã dồn đội hình sang phần sân của đối phương, gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Nguyễn Đình Triệu bên phía đội khách Hải Phòng.

Tuy vậy, mãi tới phút 30 của trận đấu, cơ hội thật sự rõ rệt mới đến với đội chủ nhà. Từ tình huống tấn công bên phía cánh phải, bóng được chuyền vào khu vực vòng cấm địa, tiền vệ cánh Nguyễn Phong Hồng Duy nhận bóng và tung ra cú dứt điểm một chạm nhưng thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã xuất sắc cản phá.

Sức hấp dẫn của trận khai mạc tiếp tục diễn ra trong hiệp thi đấu thứ hai. Các đại diện của V-League 1 đã cống hiến cho khán giả trên sân Thiên Trường một trận cầu mãn nhãn với trình độ chuyên môn cao.

Đội khách Hải Phòng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 56 sau pha đánh đầu hiểm hóc của ngoại binh Fernandez nhưng chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa từ tình huống ra chân nhanh của chân sút Samuel.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia: Nơi các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực ảnh 2Pha tranh bóng giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Câu lạc bộ Hải Phòng tại Cup Quốc gia năm 2023. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Sau bàn gỡ hòa 1-1 của đội chủ sân Thiên Trường, trận đấu thực sự trở nên hấp dẫn với thế trận đôi công ăn miếng trả miếng của hai đội. Tuy vậy, do thi đấu dưới thời tiết mưa phùn, mặt sân Thiên Trường trơn đã ảnh hưởng tới những pha phối hợp của các cầu thủ, nhiều cơ hội ngon ăn đã bị cầu thủ đôi bên bỏ lỡ.

Sau 90 phút thi đấu chính thức không giải quyết được thắng thua, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não để xác định đội đi tiếp.

Ở loạt penalty, tiền vệ Lương Xuân Trường bên phía đội khách Hải Phòng thực hiện không thành công trong lượt sút quyết định.

Chung cuộc, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định chiến thắng trước Câu lạc bộ Hải Phòng trên chấm penalty với tỷ số 4-3 và giành quyền đi tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục