Giải cứu giàn giáo xây dựng cao ốc bị nghiêng

Hàng chục chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM được huy động đến giải cứu một giàn giáo bị nghiêng ở độ cao 30m.
Chiều 14/9, hàng chục chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 1 xe thang cao 32m và 2 xe cấp cứu được huy động đến giải cứu một giàn giáo bị nghiêng ở độ cao khoảng 30m thuộc công trình xây dựng tòa cao ốc ở số 37 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc xảy ra lúc 14h10 cùng ngày, trong cơn mưa lớn, giàn giáo bắc từ lầu 1 đến lầu 7 của công trình trên cùng thang ròng rọc chuyển vật liệu xây dựng bất ngờ bị nghiêng một phần hướng ra mặt đường Hoàng Văn Thụ, có dấu hiệu đổ sập bất cứ lúc nào.

Hàng loạt cây thép sắt, tấm sắt cốt pha của giàn giáo từ độ cao 30m rơi xuống lòng đường trong khi có hàng trăm người đang lưu thông gây ra sự hoảng loạn, rất may không có thương vong.

Theo nhận định, có thể do mưa lớn đã gây chập mạch điện của hệ thống thang ròng rọc kéo vật tư dẫn đến mất điều khiển, kéo và xô lệch làm giàn giáo bị nghiêng, đổ phần ngọn.

Để đảm bảo an toàn, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Phú Nhuận đến ngã ba Hoàng Văn Thụ-Trần Huy Liệu. Việc này khiến kẹt xe dây chuyền trầm trọng trong nhiều giờ liền trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu.

Lực lượng cứu hộ đã dùng xe thang cao 32m để tiếp cận và tháo dỡ từng thanh sắt ở giàn giáo nhằm giảm thiểu mức độ nguy hiểm. Đến 19 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tháo dỡ được toàn bộ phần giàn giáo bị nghiêng.

Công trình xây dựng trên (gồm một tầng trệt, bảy tầng lầu) do Công ty công trình đô thị quận Phú Nhuận làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Xí nghiệp xây dựng số 2 cũng thuộc chủ đầu tư. Đây là lần thứ tư công trình gặp sự cố nghiêm trọng.

Lần đầu, trong lúc thi công, ròng rọc đứt dây làm thang chuyển vật tư rơi từ độ cao trên 20m xuống, rất may không ai bị thương; lần thứ hai, một công nhân đang làm thì giàn giáo rung rinh làm công nhân này rơi xuống nhưng may mắn bám vào thanh sắt và bị treo lơ lửng; lần thứ ba, bức tường công trình bị sập một phần đổ đè qua căn nhà kế cận.

Các vi phạm này đều đã bị chính quyền địa phương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Thế Lưu, Bí thư quận ủy quận Phú Nhuận, cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ vi phạm của công trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục