Giải cứu thêm nhiều thủy thủ trong vụ lật tàu chở hàng ở Nhật Bản

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, họ nhận được cuộc gọi cầu cứu đêm 24/1 từ tàu Jintan. Vào thời điểm đó, trên con tàu 6.651 tấn này có 22 thủy thủ, trong đó 13 người đã được cứu sống an toàn.
Giải cứu thêm nhiều thủy thủ trong vụ lật tàu chở hàng ở Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Ngày 25/1, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết một tàu chở hàng đã bị lật úp và chìm ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, họ nhận được cuộc gọi cầu cứu đêm 24/1 từ tàu Jintan. Vào thời điểm đó, trên con tàu 6.651 tấn này có 22 thủy thủ, trong đó 13 người đã được cứu sống an toàn.

[Indonesia: Tàu du lịch cao tốc bị lật ngoài khơi đảo Bali]

Tàu gặp nạn tại vị trí cách quần đảo Danjo khoảng 110 km về phía Tây. Công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những thủy thủ mất tích đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết có gió to sóng lớn tại vùng biển này đã cản trở công tác cứu hộ. 

Tàu Jintan gặp nạn khi đang trên đường đến Incheon, Hàn Quốc, chở gỗ và nhiều hàng hóa khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục