Tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ giành lại lòng tin của người dân, nhấn mạnh rằng nếu không có sự chấp thuận và đồng cảm của công chúng, chính trị không thể tiến triển.
Nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên Hạ viện kết thúc vào tháng 10/2025 và sẽ phải tổ chức bầu cử vào thời điểm đó, tuy nhiên, theo Hiến pháp Nhật Bản, Thủ tướng có thẩm quyền giải tán Hạ viện.
Với việc 2 thành viên trong Nội các của Thủ tướng Kishida từ chức sau cuộc cải tổ hồi tháng 9 năm nay, các nghị sỹ của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã phải kêu gọi hoãn giải tán Hạ viện.
Tuyên bố không giải tán Hạ viện trong kỳ họp Quốc hội hiện nay được Thủ tướng Kishida đưa ra trong bối cảnh đảng đối lập chính dự kiến trình một kiến nghị bất tín nhiệm Nội các của ông.
Nhiều nghị sỹ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7.
Theo cuộc thăm dò, khoảng 52% số người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Kishida, tăng 4% so với tháng trước, qua đó dấy lên đồn đoán về khả năng ông Kishida giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử trước thời hạn.
Nếu đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành thắng lợi lớn trong các cuộc bầu cử địa phương sắp tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể sẽ giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.
Đảng lớn nhất Kazakhstan - Amanat - giành được số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử Hạ viện với 53,9% trong khi đảng Dân chủ nhân dân yêu nước giành 10,9% số phiếu ủng hộ, đảng Cộng hòa 6,59%.
Theo Công báo Hoàng gia Thái Lan, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã phê duyệt sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14/5 tới.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết ông đã chuẩn bị một sắc lệnh để giải tán Hạ viện và sắc lệnh này cần có sự chấp thuận của Nhà vua Thái Lan.
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng đưa ra thông báo giải tán Hạ viện trước khi bước vào cuộc họp nội các hằng tuần ngày 13/3 - cuộc họp cuối cùng trước khi nội các tạm quyền tiếp quản.
Việc ban hành hai đạo luật về bầu cử tại Thái Lan được cho là mở ra hành lang pháp lý cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có thể giải tán Hạ viện và kêu gọi bầu cử trước thời hạn.
Thủ tướng Kishida cho biết "có khả năng" tiến hành bầu cử Hạ viện trước khi chính phủ thực hiện kế hoạch tăng thuế như dự kiến nhằm hỗ trợ việc tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản vào năm 2024.
Quyết định trên được đưa ra 4 tháng sau khi ông tái đắc cử tổng thống, và một năm sau khi Kazakhstan rơi vào hỗn loạn vì các vụ bạo động làm 238 người thiệt mạng vào tháng 1/2022.
Phát biểu họp báo sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội bất thường kéo dài 69 ngày, Thủ tướng Kishida nêu rõ ông không có kế hoạch cải tổ nội các của mình trong tương lai gần.
Thủ tướng Ismail Sabri nêu rõ căn cứ Điều 40 và Điều 55 Hiến pháp liên bang Malaysia, Quốc vương Abdullah đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng về việc giải tán Hạ viện khóa 14 vào ngày 10/10/2022.
Thủ tướng Kishida khẳng định mong muốn sớm tiến hành các cuộc gặp cá nhân với lãnh đạo các nước trên thế giới, nhấn mạnh trọng tâm của nỗ lực ngoại giao là thúc đẩy mối quan hệ với Tổng thống Mỹ.
Giới phân tích nhận định nguyên nhân chủ yếu khiến Thủ tướng Fumio Kishida giải tán Hạ viện là do ông muốn tận dụng sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ nội các và sự lắng dịu của dịch COVID-19 tại nước này.