Từ 2021-2023, chiến dịch kêu gọi nhắn tin hỗ trợ gia đình liệt sỹ đã nhận về 13 tỷ đồng, giúp xác định nhiều danh tính liệt sỹ, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ, tặng quà thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Chiến dịch nhắn tin “Tri ân liệt sỹ-2024” có hơn 35.000 lượt ủng hộ, vượt kế hoạch hơn 350%, thu về hơn 1,8 tỷ đồng.
Việc đưa các liệt sỹ về với đất mẹ quê hương gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ song hành trình ấy vẫn được Đảng, Nhà nước, các cán bộ chiến sỹ và người dân thực hiện với quyết tâm cao nhất.
Đất nước đã thống nhất, hòa bình nhưng nỗi đau chiến tranh để lại vẫn hiện hữu; trong đó việc tìm kiếm, quy tập, trả lại tên cho liệt sỹ chính là mệnh lệnh trái tim, là đạo lý “uống nước nhớ nguồn.”
Thấy chị L. đi một mình nên đối tượng Hào nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi chị L. chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp.
Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sỹ Việt Nam và các tổ chức hội đã tiến hành lấy mẫu hài cốt theo nhóm mộ, trực tiếp tổ chức khai quật 11 nhóm mộ tại 9 nghĩa trang liệt sỹ ở miền Trung và phía Nam.
Tỉnh Bình Thuận ra Quyết định bồi thường cho ông Võ Tê (đã mất) và người thân là hơn 1,9 tỷ đồng, người bị bắt giam oan trong vụ án giết người, cướp của xảy ra từ hơn 40 năm trước.
Sau hai ngày giám định ADN một phần thi thể bị đốt cháy được phát hiện ở Bình Dương, kết quả cho thấy nạn nhân là nam giới, không phải là nữ giới như nhận định ban đầu của cơ quan điều tra.
Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được xác định là đơn vị đầu mối cho việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong định danh hài cốt trong chiến tranh.
Nguồn thông tin từ cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Long An cho hay đã có kết quả giám định ADN liên quan đến các cá nhân sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai."
Theo kết quả giám định ADN đối với hai mẫu xương người được phát hiện trong rừng ở Gia Lai, hai bộ xương được xác định là cha-con và là người thân của bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, trú tại Đồng Nai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Mỗi khi phát hiện ra hài cốt ở các vách đá, hang sập tại Vị Xuyên, đội tìm kiếm cố gắng lấy hết phần hài cốt và kiểm tra, rà soát kỹ xem có còn kỷ vật nào của các anh tại đó để có cơ sở chứng thực.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cần tăng cường sử dụng các phương tiện công nghệ mới, phát huy các sáng kiến trong việc thu thập, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
Cả nước có gần 1,2 triệu liệt sỹ, trongđó gần 200.000 liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt; gần 300.000 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính, hàng triệu thương, bệnh binh mang trên mình thương tích.
Ông Georgi Panayotov thông báo nhà chức trách nước này ngày 24/6 đã tìm được hộp đen của máy bay tiêm kích MiG-29 bị rơi ở Biển Đen trong cuộc tập trận hôm 9/6.
Kết quả giám định ADN đã xác định được danh tính của 34 liệt sỹ Trung đoàn 25 (Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên) từng chiến đấu tại đèo Hà Lan - cứ điểm quan trọng thường xảy ra các trận đánh ác liệt.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao kết quả giám định ADN cho gia đình 6 liệt sỹ vừa được xác định danh tính, trong đó có 3 liệt sỹ quê ở Hà Nội, 2 liệt sỹ quê ở Nghệ An và 1 liệt sỹ quê ở Thanh Hóa.
Ban liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 20 khu vực Hà Nội đã khởi xướng chương trình xác định danh tính liệt sỹ cho đồng đội đã hy sinh và được Cựu Chiến binh Trung đoàn 20 ở các địa phương hưởng ứng.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bàn giao hơn 669 kết quả giám định ADN hài cốt liệt sỹ cho Cục người có công thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.