Giám đốc tình báo Mỹ nhận sai lầm trong an ninh

Ông Dennis Blair nói rằng đáng lẽ ông không nên chấp nhận sức ép đòi giảm danh sách cấm bay trước vụ đánh bom máy bay bất thành.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dennis Blair ngày 20/1 nói rằng đáng lẽ ông không nên chấp nhận sức ép đòi giảm bớt danh sách cấm bay trước khi xảy ra vụ đánh bom bất thành trên chuyến bay ngày 25/12 của hãng Northwest Airlines.

Phát biểu tại buổi điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ, ông Blair nói: "Điều thận trọng nên làm là đưa thêm tên vào danh sách đó và loại ra khi có cơ sở thuyết phục. Sức ép lại từ hướng khác. Đáng lẽ tôi không nên bị tác động bởi sức ép đó".

Các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ bị chỉ trích rất gay gắt vì đã không đưa nghi phạm đánh bom Umar Abdulmutallab vào danh sách cấm bay mặc dù các quan chức đã biết từ nhiều tháng trước rằng sinh viên người Nigeria này có các mối liên hệ với khủng bố và cha anh ta đã cảnh báo chính quyền Mỹ về thái độ cực đoan của con mình.

Abdulmutallab thuộc trong số 550.000 người bị tình nghi trong danh sách theo dõi của Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ hồi tháng 11/2009, nhưng khi đó chưa có đủ thông tin tiêu cực về người này để đưa vào danh sách cấm bay theo các tiêu chí của tình báo Mỹ.

Ông Blair cho biết danh sách cấm bay đã được các cơ quan tình báo Mỹ mở rộng rất nhiều kể từ khi xảy ra vụ đánh bom bất thành của Abdulmutallab ngày 25/12 vừa qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây các quan chức tình báo phải chịu sức ép đòi giảm bớt các hạn chế đối với việc đi lại tới Mỹ.

Cũng tại buổi điều trần, ông Blair nêu câu hỏi về vấn đề chính quyền Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng đến đâu để có thể đối phó với những hành động khủng bố đột nhiên xảy ra ngay trong nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục