Giáo hoàng Francis cảnh báo nguy cơ xảy ra đổ máu ở Venezuela

Giáo hoàng Francis bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu ở Venezuela, đồng thời nhấn mạnh "tôi ủng hộ tất cả người dân Venezuela vì họ là một dân tộc đang đau khổ."
Giáo hoàng Francis cảnh báo nguy cơ xảy ra đổ máu ở Venezuela ảnh 1Giáo hoàng Francis phát biểu khi đang trên máy bay. (Nguồn: ncronline.org)

Theo Reuters, Giáo hoàng Francis ngày 27/1 đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu ở Venezuela.

Phát biểu với các phóng viên trên chiếc máy bay chở ông về nước từ Panama - nơi ông đã kêu gọi một giải pháp công bằng và tôn trọng quyền con người ở Venezuela, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh: "Tại thời điểm này, tôi ủng hộ tất cả người dân Venezuela vì họ là một dân tộc đang đau khổ."

[LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh hỗ trợ người dân Venezuela]

Giáo hoàng Francis nói thêm rằng: "Tôi đau khổ vì những gì đang xảy ra ở Venezuela. Điều gì làm tôi sợ ư? Đó là sự đổ máu."

Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng tình trạng đổ máu không giải quyết được bất cứ điều gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục