LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh hỗ trợ người dân Venezuela

Liên hợp quốc đã lên án các vụ tấn công bằng bạo lực và ngôn từ chống lại người dân Venezuela trong khu vực và kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh lên án tình trạng bài ngoại và thể hiện sự đoàn kết.
LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh hỗ trợ người dân Venezuela ảnh 1Những người ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuần hành tại Caracas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các cơ quan di trú và tị nạn của Liên hợp quốc ngày 28/1 đã lên án các vụ tấn công bằng bạo lực và ngôn từ chống lại người dân Venezuela trong khu vực và kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh lên án tình trạng bài ngoại và thể hiện sự đoàn kết.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) nhấn mạnh: "Mặc dù bị cô lập và không có tính đại diện, song những hành động hận thù, không khoan dung và bài ngoại này là điều vô cùng đáng lo ngại."

Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi một người phụ nữ Ecuador đã bị một người đàn ông Venezuela sát hại ở thành phố Ibarra, miền Bắc Ecuador, kích động các hành vi bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục